Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường thu Quỹ phòng, chống thiên tai

10:12, 20/12/2019

(ĐN) - Sáng 20-12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 20-12, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện thu, chi Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đi vào hoạt động vào tháng 3-2016. Tổng kinh phí thu được tính đến ngày 10-12-2019 là 177,4 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, tổng chi đến nay là 33 tỷ đồng, chủ yếu chi cho các hoạt động tu sửa khẩn cấp các công trình phòng, chống thiên tai.

Theo báo cáo, khó khăn trong thu Quỹ là chưa có chế tài xử lý những trường hợp doanh nghiệp, cá nhân không tham gia nộp Quỹ.

Dịp này, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể hình thức thu, nộp Quỹ với đối tượng là công nhân làm việc trong các doanh nghiệp; bổ sung hộ kinh doanh vào đối tượng đóng góp Quỹ.

Theo kế hoạch trong năm 2020, toàn tỉnh sẽ thu 45 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đánh giá, với điều kiện biến đổi khí hậu làm công tác phòng chống thiên tai ngày càng khó khăn, khó lường trước nên việc huy động nguồn Quỹ phòng chống thiên tai là rất quan trọng để góp phần hỗ trợ, giải quyết thiệt hại trong trường hợp thiên tai xảy ra.

Tuy nhiên, kết quả nguồn thu vẫn còn thấp hơn so với thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là công tác thu Quỹ chưa được quan tâm đúng mức.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, thời gian tới, các sở, ngành và địa phương cần quan tâm, tổ chức lại công tác thu Quỹ, đặc biệt cần rà soát lại các doanh nghiệp, công nhân và các nguồn thu khác trên từng địa bàn, tính toán mức thu và đề ra kế hoạch thu phù hợp.

Kết quả chi Quỹ cũng chưa đạt so với yêu cầu đề ra.  Do đó, thời gian tới, cần củng cố kế hoạch chi, ưu tiên chi cho công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai; tranh thủ nguồn Quỹ này để đầu tư cho các công trình thủy lợi, công trình tưới tiêu, nhất là ở những địa phương nguồn nước ngầm đang cạn kiệt vì bị khai thác quá mức.

Tin, ảnh: Bình Nguyên

Tin xem nhiều