Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi nổi Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng

08:12, 19/12/2019

(ĐN) - Sáng 17-12, Trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng lần thứ 33-2019. Ngày hội thu hút 44 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

(ĐN) - Sáng 17-12, Trường đại học Lạc Hồng đã tổ chức Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng lần thứ 33-2019. Ngày hội thu hút 44 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

Sinh viên tham gia Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng lần thứ 33 giới thiệu về đề tài nghiên cứu cho thành viên Ban giám khảo
Sinh viên tham gia Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng lần thứ 33 giới thiệu về đề tài nghiên cứu cho thành viên Ban giám khảo

Trong đó có 22 đề tài tham gia báo cáo trước hội đồng chuyên môn và 22 đề tài tham gia triển lãm. Những nghiên cứu khoa học này chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: cơ điện - điện tử; công nghệ thông tin; kỹ thuật hóa học và môi trường; dược; kỹ thuật công trình; ngôn ngữ Anh.

Trong những năm qua, phong trào nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ của giảng viên và sinh viên Trường đại học Lạc Hồng đã trở thành hoạt động sôi nổi và là điểm sáng trong công tác đào tạo, nghiên cứu của nhà trường. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn cao đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả trong sản xuất.

Ngày hội Khoa học - công nghệ Lạc Hồng là diễn đàn thường niên để sinh viên Trường đại học Lạc Hồng trao đổi chuyên môn, học thuật; tiếp cận các phương pháp nghiên cứu khoa học và vận dụng trong việc thực hiện các nghiên cứu khoa học.

Trong năm 2019, Trường đại học Lạc Hồng có 2 đề tài nghiên cứu của sinh viên khoa dược đoạt giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp bộ gồm: giải ba với đề tài Chế tách, xác định cấu trúc và định lượng một số Flavonoid có trong cây bìm ba răng (Meremia Tridentata L.,Convolvulaccac) của tác giả Võ Văn Lênh đoạt giải ba và giải khuyến khích đề tài Bào chế hệ vi tự nhũ hóa chưa Curcurmin của  tác giả Phạm Hồng Minh.

Tin, ảnh: Tường Vi

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích