Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm nắm bắt nguyện vọng đoàn viên, người lao động

03:12, 04/12/2019

(ĐN) - Ngày 4-12, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tỉnh Hồ Thanh Hồng đã có buổi làm việc với LĐLĐ TP.Long Khánh và LĐLĐ huyện Cẩm Mỹ nhằm kiểm tra tình hình hoạt động công đoàn năm 2019...

(ĐN) - Ngày 4-12, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tỉnh Hồ Thanh Hồng đã làm việc với LĐLĐ TP.Long Khánh và LĐLĐ huyện Cẩm Mỹ nhằm kiểm tra tình hình hoạt động công đoàn năm 2019.

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh về tình hình hoạt động Công đoàn năm 2019
Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh làm việc với Liên đoàn Lao động TP.Long Khánh về tình hình hoạt động công đoàn năm 2019

Theo báo cáo của 2 đơn vị, trong năm 2019, các phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn về cơ bản đều đạt chỉ tiêu so với kế hoạch. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn còn một số khó khăn, hạn chế như: số lượng đoàn viên giảm; thu kinh phí công đoàn còn khó khăn; một số doanh nghiệp còn nợ lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác, làm ảnh hưởng đến đời sống, tinh thần đoàn viên và người lao động (NLĐ). Số lượng doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ chưa cao, chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở ở nhiều nơi chưa hiệu quả.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hồ Thanh Hồng yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhân rộng những cách làm hay ở cơ sở. Đặc biệt, trong tháng cuối năm, các đơn vị cần chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc nhằm ổn định tư tưởng, ổn định quan hệ lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Lan Mai

Tin xem nhiều