Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

09:12, 22/12/2019

(ĐN) - Ngày 22-12, Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Thế Trung (40 tuổi, ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cho Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(ĐN) - Ngày 22-12, Công an phường Phước Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ ban đầu chuyển đối tượng Nguyễn Thế Trung (40 tuổi, ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) cho Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật công an thu giữ của Nguyễn Thế Trung.
Tang vật công an thu giữ của Nguyễn Thế Trung.

Trước đó, rạng sáng 21-12, qua công tác tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường liên khu phố ở tổ 3, KP.Tân Lập, phường Phước Tân, Tổ tuần tra công an phường đã bắt quả tang Trung khi đối tượng này có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét người đối tượng, công an thu giữ 1 bịch ma túy đá. Bước đầu làm việc với công an, Trung khai đã liên hệ và mua số ma túy trên của một đối tượng tên Tuấn ở địa bàn huyện Trảng Bom để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên khi Trung vừa mang ma túy về đến địa bàn phường Phước Tân thì bị công an bắt giữ.

* Sáng cùng ngày, Công an phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) đã bàn giao hồ sơ cùng 2 đối tượng Nguyễn Đức Hải (26 tuổi) và Hoàng Văn Nhật (20 tuổi) cùng quê tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú KP.Long Đức 3, phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) cho Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Đức Hải lúc mới bị bắt và tang vật
Đối tượng Nguyễn Đức Hải lúc mới bị bắt và tang vật

Trước đó, khuya 21-12, tổ công tác Công an phường Tam Phước tiến hành kiểm tra hành chính nhà trọ do Hải và Nhật thuê ở tổ 12, KP. Long Đức 3. Tại đây, tổ công tác phát hiện Hải và Nhật đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 mã tấu, 1 hộp pháo hoa.

Bước đầu, làm việc với công an, Hải khai nhận do cuộc sống khó khăn nên y đã bàn với Nhật đi mua ma túy rồi về phân nhỏ bán lại cho con nghiện để kiếm lời. Theo đó, sáng 20-12, Hải lên quận 12, TP.Hồ Chí Minh mua số ma túy trên của một đối tượng (không rõ lai lịch) với giá 6 triệu đồng. Qua điều tra mở rộng, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 con nghiện mua ma túy của Hải và Nhật.

Trần Danh - Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều