Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2019, các cấp bộ Đoàn thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu

05:12, 30/12/2019

(ĐN)– Chiều 30-12, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng) tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

(ĐN)– Chiều 30-12, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ XI (mở rộng) tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2019; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022
Các ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022

Theo Ban chấp hành Tỉnh đoàn, trong 26 chỉ tiêu mà Ban chấp hành Tỉnh đoàn đề ra trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện đạt và vượt 24 chỉ tiêu. Trong đó, với chủ đề Năm thanh niên tình nguyện, phong trào thanh niên tình nguyện được phát huy mạnh mẽ. Các cấp bộ Đoàn đã thực hiện được 7 công trình thanh niên cấp tỉnh, 82 công trình thanh niên cấp huyện và 577 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá gần 27 tỷ đồng.

Trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, các cấp bộ Đoàn đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đã đề xuất ý tưởng sáng tạo, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có trên 34 ngàn ý tưởng sáng tạo đăng tải trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Cũng trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn đã mở được 845 lớp đối tượng Đoàn và kết nạp mới trên 41 ngàn đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên trên toàn tỉnh lên hơn 191 ngàn đoàn viên (tăng 6,01% so với tổng số đoàn viên cuối năm 2018).

Bên cạnh các chỉ tiêu đã đạt và vượt, vẫn còn 2 chỉ tiêu chưa đạt đó là chỉ tiêu toàn tỉnh phối hợp với các ngành hỗ trợ đoàn viên, thanh niên vay vốn làm kinh tế đạt trên 92% và chỉ tiêu số đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chỉ đạt 79,7%.

Tại hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành cũng tập trung thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019; dự thảo quy chế thi đua khen thưởng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2022; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai năm 2020. Theo đó, với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Nai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã đề ra 23 chỉ tiêu cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2020.

TIn, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều