Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm trọng thể 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12)

02:12, 20/12/2019

(ĐN)- Ngày 20-12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam...

[links()](ĐN) – Ngày 20-12, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa cho Mẹ VNAH Đỗ Thị Phòng tại lễ kỷ niệm
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phòng

Đến dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đào Văn Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, cán bộ lão thành cách mạng; tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đang sinh sống trên địa bàn...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng hoa cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước tặng hoa cho các Anh hùng LLVT nhân dân Việt Nam

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhấn mạnh, ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của QĐND Việt Nam được thành lập tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Kể từ đây, ngày 22-12 hàng năm trở thành ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Ra đời và phát triển trên cơ sở các lực lượng vũ trang cách mạng, QĐND Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự rèn luyện giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết, vượt qua gian khó, làm nên nhiều thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ; kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự lễ
Các đại biểu tham dự lễ

Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, để phát triển đất nước, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại buổi lễ
Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại buổi lễ

Cùng với sự lớn mạnh của QĐND Việt Nam anh hùng, hơn 70 năm qua, LLVT Đồng Nai đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao cho, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, góp phần làm tròn nhiệm vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Cũng tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cũng đã thông tin đến các đại biểu thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh. Theo đó, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2019, Đồng Nai vẫn giữ vững được đà tăng trưởng khá, GRDP đạt 9,05% (vượt mục tiêu nghị quyết đề ra), thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,450 tỷ USD, vượt 45% so với kế hoạch năm; đặc biệt, giải ngân vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 1 tỷ USD, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây…

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Quân đội nhân dân Việt Nam
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thay mặt tuổi trẻ Đồng Nai, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thanh Hiền bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn đối với các bậc cha anh đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho nền độc lập tự do của dân tộc. Các thế hệ đoàn viên thanh niên trong tỉnh sẽ kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha ông, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Phòng và các anh hùng LLVT nhân dân dự lễ.

Tin: Nguyệt Hà; Ảnh: Huy Anh

Tin xem nhiều