Báo Đồng Nai điện tử
En

Không tham gia hoạt động hỗ trợ việc chữa trị bệnh ung thư trái phép

09:12, 05/12/2019

(ĐN) - Sở Y tế Đồng Nai vừa gửi văn bản cho các cơ sở khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị không tham gia hoạt động hỗ trợ việc chữa trị bệnh ung thư trái phép của ông Nguyễn Văn Tường (ngụ số 94, ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

(ĐN) - Sở Y tế Đồng Nai vừa gửi văn bản cho các cơ sở khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị không tham gia hoạt động hỗ trợ việc chữa trị bệnh ung thư trái phép của ông Nguyễn Văn Tường (ngụ số 94, ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

Ngoài ra, các cơ sở y tế phải tích cực giải thích cho người dân hiểu rõ, không tham gia vào hoạt động khám, chữa bệnh của ông Tường để không bị lợi dụng, không tiếp tay cho hoạt động trái pháp luật của ông Tường.

Sở Y tế đưa ra yêu cầu này dựa trên xác nhận của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Theo đó, ông Nguyễn Văn Tường hoạt động khám, chữa bệnh ung thư trái phép; lợi dụng thu tiền của người dân dưới nhiều hình thức; lợi dụng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ để hoạt động trái pháp luật; yêu cầu người bệnh phải có giấy cam kết có xác nhận của Hội Chữ thập đỏ mới được chữa trị bệnh ung thư, quay phim việc người dân đến chữa trị bệnh để đưa lên mạng xã hội quảng bá…

Chiêu Ly

Tin xem nhiều