Báo Đồng Nai điện tử
En

Không có điểm dừng trong xây dựng nông thôn mới

06:12, 04/12/2019

(ĐN)- Chiều ngày 4-12, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019...

(ĐN)- Chiều ngày 4-12, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện tỉnh đã diễn ra Lễ công bố tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 và tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 2010-2020.

Đồng Nai vinh dự đón nhận bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước
Đồng Nai vinh dự đón nhận Bằng công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới và Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước

Đến dự lễ có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến; Cục trưởng - Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng, cùng 550 đại biểu của tỉnh Đồng Nai và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành lân cận...

Năm 2018, Đồng Nai có 100% các huyện, thành phố, các xã đạt chuẩn NTM. Năm 2019, tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu ban đầu đề ra.

Đồng Nai có 9 huyện, thành phố được tặng Huân chương Độc lập hạng 3 của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường gắn Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Thành tựu nổi bật nhất của Đồng Nai trong xây dựng NTM là phát triển sản xuất nông nghiệp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2018 là 3,67%/năm. Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 hécta đất nông - lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 là 228,8 triệu đồng/hécta, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2010.

Ước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh Đồng Nai đạt trên 56,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 6,62% vào năm 2011, xuống còn 0,09%.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho các địa phương
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các địa phương

Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh là tiếp tục duy trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn NTM của giai đoạn trước, đẩy mạnh phát triển NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát triển ổn định và bền vững, dần tiến tới NTM giàu có, văn minh và hiện đại. Cụ thể, Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 60% xã đạt chuẩn NTM, 8% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 10-12 khu dân cư kiểu mẫu; huyện Xuân Lộc đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương các cấp ủy, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả trong quá trình xây dựng NTM suốt 10 năm qua.

 Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, bên cạnh những thành quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như: một số nơi cảnh quan môi trường chưa được sáng - xanh - sạch - đẹp; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư nhưng chưa thật sự đáp ứng tốt nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa lớn; công nghiệp nông thôn phát triển chậm, nhất là công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản; một số địa phương tuy đạt chuẩn, nhưng có tiêu chí chất lượng, tính bền vững chưa cao...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng  NTM có vai trò, ý nghĩa vô cùng quan trọng. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian tới, cả hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng nông thôn Đồng Nai giàu đẹp, văn minh, hiện đại, phát huy bản sắc văn hóa vùng nông thôn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đồng Nai
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đồng Nai

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, Đồng Nai là một tỉnh có tốc độ đô thị hoá và công nghiệp hoá rất nhanh, vì vậy việc làm rõ định hướng xây dựng NTM gắn với đô thị hoá và công nghiệp hoá; rà soát và làm rõ quy hoạch các vùng chức năng, định hướng các huyện tiếp tục phát triển nông nghiệp - nông thôn và giữ vững sinh thái, đặc biệt là quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn là những vấn đề hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tin rằng, trong thời gian tới, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của mình..., Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ còn đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững, luôn xứng đáng là ngọn cờ đầu của cả nước và tiếp tục vươn mình phát triển toàn diện về mọi mặt.

Xem toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến

Tại buổi lễ, 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba gồm: nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Cửu, Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Định Quán, Long Thành, Trảng Bom và TP. Biên Hòa. Ngoài ra, 3 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 123 tập thể và 255 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Tin: Bình Nguyên -  Ảnh: Hải Quân

Tin xem nhiều