Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu: 100% xã được đưa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự

10:12, 23/12/2019

(ĐN)- Những năm gần đây, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn của huyện Vĩnh Cửu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Công an huyện Vĩnh Cửu đã thành lập 5 tổ công tác, trực tiếp chuyển hóa 8 địa bàn phức tạp về trật tự xã hội ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nâng tổng số 11/11 xã cơ bản đạt các mục đích, yêu cầu của công tác chuyển hóa.

(ĐN)- Những năm gần đây, công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn của huyện Vĩnh Cửu đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Công an huyện Vĩnh Cửu đã thành lập 5 tổ công tác, trực tiếp chuyển hóa 8 địa bàn phức tạp về trật tự xã hội ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, nâng tổng số 11/11 xã cơ bản đạt các mục đích, yêu cầu của công tác chuyển hóa.

[links()]Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể - chính trị khác đã phối hợp với Công an huyện tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, tham gia phòng, chống cháy nổ, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông... với hơn 2,2 ngàn buổi họp dân, trên 300 ngàn lượt người tham dự và các thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của địa phương.

 Kết quả, người dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an điều tra làm rõ các vụ việc phức tạp, góp phần xây dựng gia đình, ấp, khu dân cư văn hóa không có tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.

Minh Quân

Tin xem nhiều