Báo Đồng Nai điện tử
En

Giao lưu "Tiếng Việt của chúng em"

10:12, 10/12/2019

(ĐN) - Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc vừa tổ chức chương trình giao lưu "Tiếng Việt của chúng em" năm học 2019-2020 cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

(ĐN) - Phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc vừa tổ chức chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2019-2020 cho học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Các học sinh dân tộc thiểu số tham gia chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2019-2020
Các học sinh dân tộc thiểu số tham gia chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” năm học 2019-2020

Theo đó, có 160 em đại diện cho khoảng 1.900 học sinh dân tộc thiểu số đang học tại các trường tiểu học trên địa bàn huyện đã tham gia chương trình giao lưu này.

Trong chương trình, học sinh của các trường cùng nhau trải qua 3 vòng thi: vòng cá nhân (học sinh đọc hiểu văn bản, trả lời câu hỏi), vòng đồng đội (cả đội cùng giải quyết 5 vấn đề về Tiếng Việt), vòng kể chuyện (học sinh chọn một truyện kể trong chương trình học, kể kết hợp minh họa hoặc đóng hoạt cảnh).

Tiết mục biểu diễn cồng chiêng của đồng bào Chơ-ro trong chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” .
Tiết mục biểu diễn cồng chiêng của đồng bào Chơ-ro trong chương trình giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” .

Ngoài ra, chương trình còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đặc biệt là tiết mục biểu diễn cồng chiêng của đồng bào Chơ-ro.

Được biết, đây là lần thứ 4 phòng GD-ĐT huyện Xuân Lộc tổ chức hoạt động nghĩa này

Tin, ảnh: H.Yến

Tin xem nhiều