Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có 3 giải pháp vào chung khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc

08:12, 25/12/2019

(ĐN) - Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) vừa thông qua kết quả 90 giải pháp được lọt vào vòng chung khảo. Theo đó, Đồng Nai có 3 giải pháp nằm trong danh sách.

(ĐN) - Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019) vừa thông qua kết quả 90 giải pháp được lọt vào vòng chung khảo. Theo đó, Đồng Nai có 3 giải pháp nằm trong danh sách này, gồm: giải pháp “Mô hình giao thông thông minh hỗ trợ dạy trẻ mầm non và tiểu học tương tác với giao thông đường bộ” của thầy Nguyễn Thanh Phương, giáo viên Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom). Hai giải pháp còn lại của giảng viên Trường ĐH Lạc Hồng, gồm: “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tự động in và sấy logo” của TS. Phạm Văn Toản, “Nghiên cứu ứng dụng xỉ lò thép điện hồ quang (EAFS) để loại bỏ photpho hòa tan trong nước thải chế biến thủy sản” của giảng viên Nguyễn Trọng Anh.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 có 580 giải pháp dự thi đến từ 55 tỉnh, thành phố, bộ ngành trên toàn quốc. Các giải pháp dự thi này thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Y dược; Giáo dục và đào tạo.

Theo thể lệ Hội thi, 6 giải pháp đoạt giải Nhất sẽ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả là Chủ nhiệm giải pháp đoạt giải Nhất, Nhì, Ba. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tặng Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo và Bằng khen cho các tác giả trẻ từ 35 tuổi trở xuống đoạt giải Nhất, Nhì, Ba.

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14-4-2020 tại Hà Nội.

H.Yến

 

 

 

Tin xem nhiều