Báo Đồng Nai điện tử
En

Đoàn đại biểu Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Ba thăm và làm việc tại Đồng Nai

05:12, 02/12/2019

(ĐN)- Ngày 2-12, Đoàn công tác của Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Ba, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) do bà Thôi Tú Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 2-12, Đoàn công tác của Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Ba, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) do bà Thôi Tú Linh, Phó chủ tịch Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà cho bà Thôi Tú Linh
Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho bà Thôi Tú Linh Phó chủ tịch Ủy ban Chính hiệp TP.Ninh Giang - Trung Quốc

Tiếp và làm việc với đoàn, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai Bùi Quang Huy cho biết, Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam, có diện tích gần 6 ngàn km2, 11 đơn vị hành chính, dân số trên 3 triệu người.

Qua hơn 30 năm thực hiện đổi mới, Đồng Nai đã trở thành một điểm sáng về phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 8%/năm; 32/35 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã có quan hệ kinh tế, thương mại với Đồng Nai, trong đó riêng các nhà đầu tư Trung Quốc có 102 dự án đa ngành nghề với số vốn gần 1,5 tỷ USD…Đồng Nai hiện đang quan tâm thu hút những dự án công nghệ cao, hạn chế các dự án sử dụng nhiều lao động, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Thôi Tú Linh hy vọng qua chuyến thăm, làm việc lần này sẽ đẩy mạnh giao lưu về kinh tế, thương mại giữa TP.Ninh Ba, tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) với tỉnh Đồng Nai. Bà mong muốn Đồng Nai chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như tăng cường giao lưu hai bên về văn hóa, du lịch, giáo dục..., nhằm tiếp tục bồi đắp tình cảm giữa nhân dân hai nước và hai địa phương...

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều