Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020

11:12, 24/12/2019

(ĐN) - Ngày 24-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị quân chính nhằm tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019 và quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 7 về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2020.

 

(ĐN) - Ngày 24-12, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị quân chính nhằm tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2019 và quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 7 về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng phát biểu tham luận tại hội nghị

Các đồng chí: Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Võ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam); Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng và lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan Quân khu và đơn vị trên địa bàn dự hội nghị…

Triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 7 năm 2020, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh: Năm 2019, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019. Trong đó, có 12/26 chỉ tiêu vượt; 11/26 chỉ tiêu đạt và còn 3/26 chỉ tiêu chưa đạt…

Đặc biệt 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, xây dựng các trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp và tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng. Đồng Nai là địa phương dẫn đầu trong xây dựng lực lượng này với 17/29 chốt dân quân thường trực khu công nghiệp; 44 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức Đảng…

Tư lệnh Quân khu 7 trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng cho Ban CHQS huyện Thống Nhất
    Tư lệnh Quân khu 7 trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng cho Ban CHQS huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai)

Trung tướng Trần Hoài Trung cho biết thêm, năm 2019, các tỉnh, thành trên địa bàn Quân khu đã đầu tư trên 1.000 tỷ đồng cho nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả công tác hậu phương quân đội và chủ trương gắn bó thân thiện với đồng bào dân tộc, tôn giáo, cụ thể đã xây dựng 293 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, tình nghĩa quân dân với trên 21,3 tỷ đồng, trong đó có hơn 100 căn nhà tình nghĩa quân dân hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và có đạo khó khăn về nhà ở trong toàn Quân khu...

Về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015-2020, đến nay có 13/51 chỉ tiêu vượt; 35/51 chỉ tiêu đạt, vẫn còn 3 chỉ tiêu chưa đạt…

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, Đồng Nai đã đầu tư thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; trong đó có nhiều mô hình được Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng chọn điểm chỉ đạo; đồng thời kiến nghị Quân khu hỗ trợ chỉ đạo việc xây dựng thao trường huấn luyện cấp tỉnh và một số nội dung liên quan, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc…

Ban CHQS huyện Thống Nhất (ngoài cùng bìa phải) nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng
Đại diện Ban CHQS huyện Thống Nhất (ngoài cùng bìa phải) nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Võ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng tham mưu) đánh giá cao kết quả của LLVT Quân khu năm 2019 và đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 rà soát kỹ những chỉ tiêu còn khó khăn, nhất là 3 chỉ tiêu còn hạn chế trong năm 2019 để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả năm 2020 và làm tốt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Võ Minh Lương cho rằng, với chủ đề năm 2020: “Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” và mô hình thi đua “3 nhất” (hoàn thành nhiệm vụ chính trị tốt nhất; giữ vững kỷ luật nghiêm nhất và bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn nhất), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt 29 chỉ tiêu đã được xác định năm 2020 (trong đó, có 2 chỉ tiêu pháp lệnh phải phấn đấu đạt theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng gồm: có từ 75 - 80% cán bộ quân sự cấp xã có trình độ từ cao đẳng đến đại học chuyên ngành quân sự và phấn đấu hạ tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3% và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,3%); đồng thời chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu lần X nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, 13 tập thể xuất sắc trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2019 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua, trong đó tỉnh Đồng Nai có Ban CHQS huyện Thống Nhất. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu khen thưởng.

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều