Báo Đồng Nai điện tử
En

Phá vỡ sòng bạc "Sang kỳ đà"

05:12, 04/12/2019

(ĐN)- Ngày 4-12, Công an huyện Long Thành đang lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tham gia sòng bạc do "Sang kỳ đà" làm chủ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Tang vật thu giữ tại hiện trường
Tang vật thu giữ tại hiện trường

(ĐN)- Ngày 4-12, Công an huyện Long Thành lập hồ sơ xử lý nhóm đối tượng tham gia sòng bạc do “Sang kỳ đà” làm chủ tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, khuya ngày 3-12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Long Thành phối hợp với công an địa phương bất ngờ ập vào sòng bạc tại ấp 1C, xã Phước Thái và bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã kịp thời khống chế, bắt giữ được 17 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc số tiền 18 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan khác. Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều xe máy, 2 xe ô tô của các đối tượng tham gia đánh bạc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định, sòng bạc nói trên do Nguyễn Văn Sang (37 tuổi, thường gọi “Sang kỳ đà”, ngụ huyện Long Thành), cùng đồng bọn tổ chức. Hàng ngày, các đối tượng thường sát phạt nhau bằng hình thức chơi tài xỉu để thắng thua bằng tiền, mỗi ván lên đến hàng triệu đồng.

Sau nhiều ngày theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành quyết định đánh sập sòng bạc để lập lại an ninh trật tự ở khu vực này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Danh

Tin xem nhiều