Báo Đồng Nai điện tử
En

Ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm

10:12, 16/12/2019

(ĐN) - Tối 16-12, Công an Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

 

(ĐN) - Thực hiện chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tối 16-12, Công an Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: PHAN DẪU
Lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và địa phương tham dự buổi lễ. Ảnh: PHAN DẪU

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Buổi lễ ra quân còn có hơn 1 ngàn cán bộ chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương cùng tham dự.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá các tụ điểm phức tạp để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an Đồng Nai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá các tụ điểm phức tạp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Huy Anh

 Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng xác định trong những năm qua với sự đóng góp tích cực của lực lượng công an đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế tình hình diễn biến của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu giao nhiệm vụ cho Công an Đồng Nai tại lễ ra quân
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân. Ảnh: Huy Anh

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng yêu cầu Công an tỉnh phải tập trung lực lượng để đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm vào dịp cuối năm. Đồng chí yêu cầu lực lượng công an phải “tuyên chiến” và xử lý các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động băng nhóm, hoạt động “tín dụng đen”, tụ điểm phức tạp về ma túy…

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải siết chặt kỷ cương, tạo chuyển biến tích cực về ý thức và tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân. Ảnh: Huy Anh
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân. Ảnh: Huy Anh

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm lần này bắt đầu từ ngày 16-12-2019 đến ngày 15-2-2020.  Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho người dân vào dịp cuối năm. 

Lực lượng cảnh sát diễu hành tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Huy Anh
Lực lượng cảnh sát diễu hành tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Huy Anh

Sau buổi lễ phát động, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức hai đoàn diễu hành, thị uy lực lượng trên một số tuyến đường ở TP.Biên Hòa nhằm tuyên truyền về việc ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Lực lượng cảnh sát diễu hành tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
Lực lượng cảnh sát diễu hành tại lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm trấn án tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: Huy Anh

Dịp này, UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho tập thể Công an Đồng Nai và một số đơn vị nghiệp vụ (Bộ Công an) đã có thành tích trong công tác ra quân, triệt phá các tụ điểm ma túy trên địa bàn tỉnh trong đầu tháng 12-2019.

Một số hình ảnh tại lễ ra quân:

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Huy Anh
Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại buổi lễ. Ảnh: Huy Anh
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ Ảnh: PHAN DẪU
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ Ảnh: PHAN DẪU

Trần Danh

 

Tin xem nhiều