Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị bắt khi mang xe lấy trộm đi mở khóa

03:12, 14/12/2019

(ĐN)- Ngày 13-12, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Hồ Văn Cường (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

(ĐN)- Ngày 13-12, Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Hồ Văn Cường (35 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh) cho Công an TP.Biên Hòa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hồ Văn Cường bị bắt giữ sau khi phát hiện lấy trộm xe
Hồ Văn Cường bị bắt giữ sau khi phát hiện lấy trộm xe

Trước đó khoảng 15 giờ cùng ngày, một người dân trình báo với Công an phường Long Bình Tân vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy SH mang biển số 60C1-534.43 khi đang dựng trước cổng siêu thị ở phường Long Bình Tân. Nhận được thông tin, Công an phường ngay lập tức bổ trí các tổ tuần tra nhanh chóng rà soát các khu vực trên địa bàn phường.

Đến khoảng 15 giờ 35 cùng ngày, tổ tuần tra Công an phường Long Bình Tân phát hiện chiếc xe có đặc điểm nhận dạng như trên đang để ở một tiệm sửa khóa ở KP.1, phường Long Bình Tân nên đến kiểm tra. Tại đây, chủ tiệm sửa khóa cho biết, chiếc xe là của một người đàn ông mang đến nhờ mở khóa vì không có chìa.

Chiếc xe máy bị mất trộm được công an tìm thấy khi đối tượng mang đi phá khóa
Chiếc xe máy bị mất trộm được công an tìm thấy khi đối tượng mang đi phá khóa

Xác định đây là chiếc xe vừa bị mất trộm, lực lượng công an tiếp tục theo dõi. Khoảng 5 phút sau, khi Hồ Văn Cường đến nhận chiếc xe đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Cường khai đã lấy trộm chiếc xe sau đó dắt bộ về phòng trọ rồi tiếp tục dắt xe điến tiệm để mở khóa...

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, Hồ Văn Cường đã từng có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều