Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 'nguội' đối tượng đột nhập trộm vàng

02:12, 26/12/2019

(ĐN)- Ngày 26-12, qua công tác truy xét, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thích (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) là nghi can thực hiện vụ đột nhập lấy trộm vàng vào ngày 20-12 tại KP.4B, phường Trảng Dài.

(ĐN)- Ngày 26-12, qua công tác truy xét, Công an phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thích (26 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) là nghi can thực hiện vụ đột nhập lấy trộm vàng vào ngày 20-12 tại KP.4B, phường Trảng Dài.

Hình ảnh đối tượng và chiếc xe thu thập qua camera an ninh.
Hình ảnh đối tượng và chiếc xe thu thập qua camera an ninh.

Theo đó, sáng cùng ngày, sau một thời gian tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng, qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, Công an phường Trảng Dài đã phát hiện đối tượng tình nghi xuất hiện trên địa bàn nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu xác định Thích chính là tác giả của vụ trộm nói trên.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 20-12, chị B.T.H.L. (33 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài) đến Công an phường trình báo gia đình chị vừa bị kẻ gian cạy cửa đột nhập vào lấy trộm tài sản.

Theo khai báo của nạn nhân, sau khi đột nhập vào bên trong, kẻ gian đã lấy 1 miếng vàng SJC 5 chỉ, 1 chỉ vàng bốn số chín, 3 chiếc nhẫn (khoảng 3 chỉ), 1 đôi bông tai với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Chiếc xe công an thu giữ sau khi bắt Thích.
Chiếc xe công an thu giữ sau khi bắt Thích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trảng Dài đã lập hồ sơ ghi nhận, đồng thời tiến hành trích xuất hệ thống camera an ninh ở quanh khu vực để xác minh. Qua hình ảnh camera, lực lượng công an phát hiện đối tượng tình nghi sử dụng xe máy mang biển số 38L1-109.29.

Từ những thông tin, hình ảnh thu thập được qua nhiều ngày xác minh, đến sáng 26-12, công an phát hiện Nguyễn Minh Thích đang sử dụng phương tiện có đặc điểm giống chiếc xe gây án nên tiến hành bắt giữ ngay tại phòng trọ ở KP.4B, phường Trảng Dài.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã gây ra vụ trộm nói trên. Cơ quan công an cũng đã thu giữ một số giấy tờ và tang vật có liên quan. Hiện đối tượng đang được lập hồ sơ chuyển cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều