Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt đối tượng dùng roi điện khống chế cướp xe Grab

03:12, 03/12/2019

(ĐN)- Ngày 3-12, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Lê Kim Hùng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hùng được xác định là đối tượng đã dùng roi điện khống chế, cướp xe Grab trên địa bàn xã Đông Hòa.

(ĐN)- Ngày 3-12, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an quận Gò Vấp (TP. Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp Lê Kim Hùng (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Hùng được xác định là đối tượng đã dùng roi điện khống chế, cướp xe Grab trên địa bàn xã Đông Hòa.

Đối tượng Lê Kim Hùng
Đối tượng Lê Kim Hùng

Theo điều tra ban đầu, trước đó, anh Trần Bá Dư (26 tuổi, ngụ quận 12 (TP. Hồ Chí Minh), hành nghề chạy xe Grab, đến đón theo yêu cầu của Hùng tại một khách sạn trên đường Trường Sơn, phường 15, quận Gò Vấp. Tại đây, Hùng yêu cầu anh Dư chở về đường liên xã Hưng Thịnh - Đông Hòa, huyện Trảng Bom. Khi đến khu vực hoang vắng thuộc địa bàn ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, Hùng bất ngờ dùng roi điện khống chế, cướp điện thoại di động Oppo F9 và xe gắn máy BKS 65L1- 26864 của anh Dư. Tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng.

Sau đó, Hùng điều khiển xe gắn máy cướp được về TP. Hồ Chí Minh tìm cách bán tài sản, lấy tiền tiêu xài. Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom đã khẩn trương truy bắt đối tượng. Khi các trinh sát xác định Hùng đang ở địa bàn quận Gò Vấp, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp Hùng. Ngay sau đó đối tượng Hùng tiếp tục được cơ quan điều tra di lý về Công an huyện Trảng Bom để tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Đình Biên

Tin xem nhiều