Báo Đồng Nai điện tử
En

Đã có hơn 10 triệu tấn hàng hoá qua Cảng Đồng Nai

08:12, 08/12/2019

(ĐN) - Theo thông tin từ Công ty CP Cảng Đồng Nai, trong 11 tháng đầu năm đã có hơn 10 triệu tấn hàng hoá quy đổi luân chuyển qua cảng, trong đó có trên 6 triệu tấn hàng tổng hợp và 650.000 TEU hàng container...

 
 

(ĐN) - Theo thông tin từ Công ty CP Cảng Đồng Nai, trong 11 tháng đầu năm 2019 đã có hơn 10 triệu tấn hàng hoá quy đổi luân chuyển qua cảng, trong đó có trên 6 triệu tấn hàng tổng hợp và 650.000 TEU hàng container được bốc xếp qua 2 vị trí là Cầu cảng Long Bình Tân và Cảng Gò Dầu.

Không khi tấp nập tại Cảng những ngày cao điểm cuối năm
Không khí tấp nập tại Cảng những ngày cao điểm cuối năm

Cảng Long Bình Tân hiện có khả năng tiếp nhận tàu 500 tấn và chủ yếu làm hàng Container. Ước cả năm 2019, khu vực này đã bốc xếp trên 750 ngàn TEU hàng Container, tăng 15% so với năm 2018; còn Cảng Gò Dầu có khả năng tiếp nhận tàu 30.000 tấn và chủ yếu làm hàng rời.

Bốc xếp Container tại Cảng Long Bình Tân
Bốc xếp Container tại Cảng Long Bình Tân

Do phải cạnh tranh khá quyết liệt với các cảng tương tự nhưng có khả năng tiếp nhận tàu lớn gấp 2 - 3 lần, nên 11 tháng đầu năm, hàng tổng hợp qua Cảng Đồng Nai (chủ yếu khu vực Gò Dầu) chỉ đạt 6 triệu tấn. Ước cả năm cũng chỉ đạt khoảng 6 triệu 450 ngàn tấn, hụt khoảng 150 ngàn tấn so với kế hoạch. Tuy nhiên, doanh thu cả năm vẫn đạt trên 710 tỷ đồng, tăng 6% và lợi nhuận đạt trên 140 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2018.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá tăng cao, trong năm 2020, Cảng Đồng Nai sẽ tiếp tục đầu tư một cầu cảng 30.000 tấn tại Gò dầu và một cầu cảng 5.000 tấn tại Long Bình Tân, đồng bộ với các trang thiết bị kỹ thuật nâng hạ để tăng chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng một cảng xanh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng khu vực châu Âu và châu Mỹ.

Tin ảnh: Minh Thanh

Tin xem nhiều