Báo Đồng Nai điện tử
En

Xe tải chở gỗ lao xuống vực, tài xế và lơ kẹt cứng trong cabin

03:11, 01/11/2019

(ĐN) - Khoảng hơn 13 giờ ngày 1-11, tại tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình, thuộc ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ lật xe khiến tài xế và lơ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

 

(ĐN) - Vào khoảng 13h10, ngày 1-11, tại tuyến đường Đức Huy – Thanh Bình, thuộc ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất đã xảy ra vụ tai nạn lật xe khiến tài xế và lơ xe bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

 Cảnh đầu chiếc xe tải bẹp dúm, sau khi lao xuống vực.
Đầu chiếc xe tải bẹp dúm sau khi lao xuống vực.

 Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên chiếc xe tải biển số 60C – 014.21 (chưa rõ họ, tên người điều khiển) lưu thông trên tuyến đường liên huyện Đức Huy – Thanh Bình (theo hướng từ QL 20 vào xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom). Khi đến địa điểm trên, do đường dốc quanh co, tài xế đạp thắng thì phát hiện xe mất thắng, tài xế cố đánh lái để chiếc xe không bị lật, nhưng do chở hàng nặng, đường dốc, chiếc xe lao nhanh xuống vực sâu bên đường.

Tại hiện trường, chiếc xe bị toàn bộ gỗ dồn về làm đầu xe bẹp dúm, biến dạng; tài xế và lơ xe kẹt cứng trong ca bin, toàn bộ gỗ văng tung tóe.

Nhận được tin báo, Công an xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất và người dân gần đó đã đến dùng xà beng và các vật dụng khác cạy cửa đưa tài xế và lơ xe đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Bình Yên

Tin xem nhiều