Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 18-11-2019

10:11, 17/11/2019

Tin tức về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn tỉnh; diễn biến mới của Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa; đảm bảo công tác tái định cư cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3723 ra ngày 18-11-2019.

Bìa số báo ra ngày 18-11-2019
Bìa số báo ra ngày 18-11-2019

Tin tức về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên toàn tỉnh; diễn biến mới của Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa; đảm bảo công tác tái định cư cho người dân vùng dự án Sân bay Long Thành; dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3723 ra ngày 18-11-2019.

* Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong những ngày qua, các ấp, khu phố trong toàn tỉnh nô nức tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, ý nghĩa. Năm 2019, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục ghi nhận sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo ở Trung ương và lãnh đạo tỉnh về các địa phương trực tiếp chứng kiến sự đổi thay tích cực trong đời sống người dân.

* Công trình trung tâm thương mại - dịch vụ phải hoàn thành thủ tục mới được xây dựng tiếp

Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp tại phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa tiến hành xây dựng các công trình khi chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát các thủ tục chấp thuận đầu tư, xây dựng và tình hình xử lý sai phạm đối với dự án.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Đảm bảo quyền lợi người dân vùng dự án

Hầu hết người dân trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang rất quan tâm đến vấn đề tái định cư, vì điều này liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Để đảm bảo nơi ở cho người dân đã “nhường” đất cho dự án, UBND tỉnh đã xem xét tính toán kỹ đối với từng trường hợp, trên quan điểm phải làm hết sức để người dân không bị thiệt thòi.

* Tìm cách “hạ nhiệt” cho “cơn sốt giá” heo hơi

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 5,3 ngàn hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi với tổng số heo tiêu hủy gần 442,5 ngàn con, tương đương với trên 23,5 triệu tấn thịt. Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, tổng đàn heo giảm hơn 50% và khó tái đàn heo trong giai đoạn hiện nay nên “cơn sốt giá” thịt heo sẽ không dễ “hạ nhiệt” trong thời gian sắp tới.

* Tích cực chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp

Cùng với cả nước, các tổ chức cơ sở Đảng và Đảng bộ trực thuộc tỉnh đang tích cực triển khai các bước chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 290-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Dịch sốt xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp

Những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn tăng mạnh và có những diễn biến phức tạp. Lượng bệnh đông, vượt quá số giường bệnh mà các bệnh viện hiện có đã gây áp lực không nhỏ cho bệnh viện và đội ngũ y, bác sĩ điều trị, chăm sóc...

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều