Báo Đồng Nai điện tử
En

Thắm tình hữu nghị - Chung dòng Mê Công

05:11, 15/11/2019

(ĐN)- Trong 2 ngày: 15 và 16-11, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội trại giao lưu giữa thanh niên Đồng Nai và sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại Đồng Nai...

(ĐN)- Trong 2 ngày: 15 và 16-11, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội trại giao lưu giữa thanh niên Đồng Nai và sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại Đồng Nai với chủ đề: "Thắm tình hữu nghị - Chung dòng Mê Công".

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn
Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Tham gia hội trại, trên 300 trại sinh, trong đó có 240 thanh niên tỉnh Đồng Nai và 70 du học sinh Lào, Campuchia cùng tham gia nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa, như: hội thi ẩm thực Hương sắc quê nhà, thi tìm hiểu về Năm Asean 2020, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Lào – Campuchia.

Bên cạnh các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, các trại sinh còn được tham gia các trò chơi vận động với chủ đề đoàn kết và hữu nghị; hội thi dân vũ Điệu múa đất nước tôi; thi thời trang “Sắc màu Asean; đêm gala Nối vòng tay lớn…

Du học sinh Lào, Campuchia giới thiệu về món ăn truyền thống của quốc gia mình trong phần thi Hương sắc quê nhà
Du học sinh Lào, Campuchia giới thiệu về món ăn truyền thống của quốc gia mình trong phần thi Hương sắc quê nhà

Cũng trong chương trình, các trại sinh còn được tham gia hoạt động công tác xã hội – thăm và tặng quà cho 27 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (với trị giá 500 ngàn đồng/phần). Dịp này, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tuyên dương 28 du học sinh Lào, Campuchia đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Chị Nguyễn Thanh Hiền, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, các hoạt động của hội trại là dịp để thanh niên 3 nước giao lưu và hiểu hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 3 quốc gia: Việt Nam – Lào – Campuchia trong tình hình mới. Đồng thời qua đó, góp phần chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc nhằm chia rẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm đoàn kết gắn bó sâu nặng và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều