Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ 2 đối tượng mang hơn 15kg pháo đi bán

06:11, 18/11/2019

(ĐN) - Chiều 18-11, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hòa Hoàng Long (sinh năm 1992) và Trương Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2000) cùng ngụ tại thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

 

Số lượng pháo do hai đối tượng Long và Thảo mang đi bán bị công an phát hiện bắt giữ (ảnh; Công an huyện Thống Nhất cung cấp)
Số lượng pháo do hai đối tượng Long và Thảo mang đi bán bị công an phát hiện bắt giữ (ảnh: Công an huyện Thống Nhất cung cấp)

(ĐN) - Chiều 18-11, Công an huyện Thống Nhất cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hòa Hoàng Long (sinh năm 1992) và Trương Thị Bảo Ngọc (sinh năm 2000) cùng ngụ tại thị trấn Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ hàng cấm.

Theo thông tin từ cơ quan công an,  trước đó vào khoảng 15 giờ 30 ngày 14-11, nhận được tin báo có 2 đối tượng khả nghi vừa xuống xe đò tại khu vực chợ đầu mối nông sản Dầu Giây (thuộc khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây), Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Thống Nhất phối hợp với Đội cảnh sát quản lý hành chính tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra bên trong túi xách của hai đối tượng có nhiều hộp, bịch đựng nhiều ống và quả hình tròn có nhãn mác chữ nước ngoài với tổng trọng lượng 15,781kg. Do 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, cũng như hóa đơn chứng từ liên quan số hàng trên, nên lực lượng Công an huyện Thống Nhất đã mời 2 đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm viêc.

Ban đầu, tại cơ quan công an, 2 đối tượng Long và Thảo khai nhận số hàng trên là pháo hoa và pháo nổ được 2 đối tượng mua lại của một người ở thị trấn Ma Đa Guôi (huyện Đạ Huoai) sau đó mang xuống bán cho một người chưa rõ họ tên, địa chỉ ở thị trấn Dầu Giây, nhưng khi vừa xuống xe thì đã bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Bình Yên

Tin xem nhiều