Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp

10:11, 11/11/2019

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 11-11, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tập trung quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nội dung trọng tâm: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện trong toàn quân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các đại biểu dự hội nghị tập trung lĩnh hội đầy đủ nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của Trung ương, của Thường vụ Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhất là những yêu cầu, nội dung mới của đại hội lần này.

Đồng thời, đồng chí Ngô Xuân Lịch đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận, góp ý, phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để Thường vụ Quân ủy Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp đạt kết quả tốt, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.    

TTXVN

Tin xem nhiều