Báo Đồng Nai điện tử
En

Người lao động thắng kiện trên 300 triệu đồng

02:11, 29/11/2019

(ĐN)- Ngày 29-11, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động" giữa nguyên đơn là bà Trần Mai Hồng (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và bị đơn Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (phường Long Bình, TP.Biên Hòa). 

(ĐN)-Ngày 29-11, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án “Tranh chấp về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” giữa nguyên đơn bà Trần Mai Hồng (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và bị đơn Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai (phường Long Bình, TP.Biên Hòa). 

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Vũ Ngọc Hà và bà Hồng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-11
Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Công đoàn Vũ Ngọc Hà và bà Hồng tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-11

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm,Tòa đã chấp nhận nội dung đơn khởi kiện của bà Hồng, buộc công ty phải bồi thường các khoản liên quan với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Ngoài ra, công ty phải truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... theo quy định.

Tháng 10-2001, bà Hồng được Công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai tuyển dụng vào làm việc. Ban đầu, bà được phân công làm nhân viên Phòng kế hoạch thị trường và đến năm 2011 bà được bổ nhiệm Phó phòng kế hoạch đầu tư - thị trường. Năm 2014, bà Hồng được bổ nhiệm làm Trưởng phòng kế hoạch xuất nhập khẩu – thị trường của công ty. Ngày 29- 6-2017, công ty ra quyết định bổ nhiệm bà làm Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Nhà máy chế biến sản phẩm điều ăn liền của công ty. 

Tuy nhiên, ngày 17-7-2017, khi bà Hồng đến công ty làm việc thì bất ngờ nhận quyết định về việc giải thể Nhà máy chế biến sản phẩm điều ăn liền và thành lập Xưởng chế biến sản phẩm điều ăn liền. Theo đó, công ty đã bãi nhiệm chức vụ lúc đó của bà Hồng và tạm thời phân công làm chuyên viên Phòng tổ chức hành chính để chờ Tổng giám đốc phân công nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, ngay trong ngày 17-7-2017, bà Hồng bị công ty ra quyết định cho thôi việc với lý do “thay đổi cơ cấu và không bố trí được việc làm”. 

Không đồng ý với cách xử lý trên, bà Hồng đã làm đơn khởi kiện công ty ra tòa để nhờ can thiệp.

Tin, ảnh: Nhân An

Tin xem nhiều