Báo Đồng Nai điện tử
En

Mật độ dân số của Đồng Nai là 525 người/km2

07:11, 07/11/2019

(ĐN) - Kết quả của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, mật độ dân số trung bình của toàn tỉnh là 525 người/km2, cao gấp 1,81 lần so với mật độ dân số bình quân cả nước (290 người/km2).

(ĐN) - Kết quả của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy, mật độ dân số trung bình của toàn tỉnh là 525 người/km2, cao gấp 1,81 lần so với mật độ dân số bình quân cả nước (290 người/km2). So với cách đây 10 năm, mật độ dân số của tỉnh tăng 104 người/km2. Điều đó cho thấy áp lực về cơ sở hạ tầng đối với tỉnh ngày càng cao.

Mật độ dân số đông gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng - một trong những trường học có số học sinh đông nhất TP.Biên Hòa trong giờ học
Mật độ dân số đông gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Trong ảnh: Học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng - một trong những trường học có số học sinh đông nhất TP.Biên Hòa trong giờ học

Dân số Đồng Nai phân bố không đồng đều. TP.Biên Hòa là địa phương có mật độ dân số đông nhất, hơn 4 ngàn người/km2. Huyện Vĩnh Cửu có mật độ dân số thấp nhất với 150 người/km2, tiếp đến là huyện Định Quán 193 người/km2.

An Yên

 

Tin xem nhiều