Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân năm 2019

02:11, 19/11/2019

(ĐN) - Trong 2 ngày 19 và 20-11 (nhằm ngày 23 và 24-10 âm lịch), Ban quản lý khu di tích văn hóa lịch sử và Ban tế tự đình Tân Lân (phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) đã tổ chức Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân nhân kỷ niệm 299 năm ngày mất của Đức Ông Trần Thượng Xuyên (1720-2019).

 

(ĐN) - Trong 2 ngày 19 và 20-11 (nhằm ngày 23 và 24-10 âm lịch), Ban quản lý khu di tích văn hóa lịch sử và Ban tế tự đình Tân Lân (phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) đã tổ chức Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân nhân kỷ niệm 299 năm ngày mất của Đức Ông Trần Thượng Xuyên (1720-2019).

Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới dâng hương tại Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân năm 2019
Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới dâng hương tại Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân năm 2019

Trong lễ hội, Ban tổ chức thực hiện nhiều nghi lễ truyền thống như: Cúng nhập đàn, cung thỉnh sắc Ông đi chu du, thỉnh sanh, tiên yết đồng thời tổ chức hát tuồng; biểu diễn lân - sư - rồng, cầu cho quốc thái, dân an…

Biểu diễn lân - sư - rồng tại Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân năm 2019
Biểu diễn lân - sư - rồng tại Lễ hội kỳ yên đình Tân Lân năm 2019

Lễ hội kỳ yên hàng năm là dịp để tưởng nhớ công ơn Đức Ông Trần Thượng Xuyên - người có công lớn trong việc khai phá đất đai và mở mang thương mại vùng Đồng Nai - Gia Định. Năm 1991, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch công nhận đình Tân Lân là di tích văn hóa lịch sử, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Tin, ảnh: My Ny

Tin xem nhiều