Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh 18 năm tù vì giết hàng xóm

08:11, 19/11/2019

(ĐN) - Ngày 19-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tới Em (29 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) 18 năm tù về tội giết người.

(ĐN) - Ngày 19-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Võ Văn Tới Em (29 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) 18 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 21-6, Tới Em đi nhậu về và nảy sinh mâu thuẫn với chị N.T.N. (29 tuổi, sống chung như vợ chồng với Tới Em). Vì sợ bị đánh nên chị N. chạy qua nhà ông Huỳnh Thanh Dũng là hàng xóm để trốn. Thấy vậy, Tới Em qua yêu cầu chị N. về nên xảy ra xô xát với anh Trần Thanh Tâm (con trai ông Dũng). Tức giận vì bị anh Tâm đánh nên Tới Em về nhà lấy dao quay lại đâm anh Tâm khiến nạn nhân tử vong. Đến khuya cùng ngày, Tới Em đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tố Tâm

Tin xem nhiều