Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động phòng ngừa dịch hại trên cây điều

11:11, 08/11/2019

(ĐN) - Theo ông Đặng Mạnh Cường, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc, thời tiết mưa, nắng thất thường đã tạo điều kiện cho các loại bệnh hại phát triển trên cây điều như: thán thư, bọ xít muỗi...

(ĐN) - Theo ông Đặng Mạnh Cường, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Xuân Lộc, thời tiết mưa, nắng thất thường đã tạo điều kiện cho các loại bệnh hại phát triển trên cây điều như: thán thư, bọ xít muỗi... Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện đã tổ chức khoảng 20 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây điều cho người dân. Nông dân được hướng dẫn kỹ thuật xử lý ra hoa đồng loạt, cách phòng trị một số loại bệnh hại thường gặp trên cây điều như: rệp sáp, thán thư, bọ xít muỗi... Bên cạnh đó, trung tâm còn hướng dẫn bà con cách phun rửa đọt hoa nếu gặp phải những cơn mưa trái vụ.

Xuân Lộc hiện có khoảng 9,4 ngàn hécta điều, là một trong 3 địa phương có diện tích cây điều nhiều nhất của tỉnh (gồm: Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú). Theo ông Cường, hiện nay cây điều đang bước vào giai đoạn rụng lá, đâm chồi non, tỷ lệ ra chồi hoa trên cây đạt khoảng 15%. Do đó, việc bảo vệ đọt non, chồi hoa trong giai đoạn này có ý nghĩa quyết định đến năng suất vụ mùa.

Hải Đình

Tin xem nhiều