Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng các hội nghị tiếp xúc cử tri

09:11, 26/11/2019

(ĐN) - Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Long Thành đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 643 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 54 ngàn lượt cử tri tham dự; qua đó đã tổng hợp 5.224 kiến nghị.

(ĐN) - Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Long Thành đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức 643 cuộc tiếp xúc cử tri, với hơn 54 ngàn lượt cử tri tham dự; qua đó đã tổng hợp 5.224 kiến nghị.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Thường trực HĐND, UBND huyện luôn xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ. Xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan tham gia tiếp xúc cử tri. Phối hợp thông tin tuyên truyền kế hoạch tiếp xúc cử tri trên phương tiện thông tin đại chúng.

Tại hội nghị, dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị; gợi mở vấn đề để cử tri tham gia phát biểu. Sau khi cử tri phát biểu, mời lãnh đạo chính quyền địa phương giải đáp, trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền và trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều