Báo Đồng Nai điện tử
En

Trên 2,5 ngàn hộ sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản

08:11, 29/11/2019

(ĐN) - Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có trên 1,8 ngàn hộ sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản với trên 3,1 ngàn lao động. Số hộ đánh bắt thủy sản là 720 hộ với gần 1,6 ngàn lao động.

(ĐN) - Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có trên 1,8 ngàn hộ sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản với trên 3,1 ngàn lao động. Số hộ đánh bắt thủy sản là 720 hộ với gần 1,6 ngàn lao động.

Sản lượng thủy sản ước đạt gần 15,9 ngàn  tấn, tăng 0,5% so cùng kỳ năm trước. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản  chỉ đạo tuyên truyền các quy định, khuyến cáo về hoạt động nuôi cá bè trên hồ Trị An.

Trong năm 2019, huyện Định Quán xảy ra 2 vụ cá chết vào tháng 5 và tháng 7-2019 với hàng trăm hộ thiệt hại. Liên quan đến vụ việc trên, UBND huyện Định Quán đã có báo cáo về việc rà soát, thống kê, thẩm định hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn huyện gửi về UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều