Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải ngân hơn 65% kế hoạch vốn dự án đường kết nối vào Cảng Phước An

10:11, 19/11/2019

(ĐN) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến thời điểm này, dự án đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch đã giải ngân được hơn 45 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn năm 2019.

(ĐN) - Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến thời điểm này, dự án đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành), huyện Nhơn Trạch đã giải ngân được hơn 45 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch vốn năm 2019. Trong năm 2019, dự án đường kết nối vào Cảng Phước An ghi kế hoạch vốn gần 78 tỷ đồng. Theo dự kiến, toàn bộ số vốn này sẽ được giải ngân hết trong năm.   

Dự án đường kết nối vào Cảng Phước An được khởi công xây dựng vào tháng
12-2018 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang thi công 2 hạng mục gồm: cầu Bến Lớn và phần đường giao thông. Trong đó, hạng mục cầu Bến Lớn đã thi công đạt khoảng 72% giá trị toàn hạng mục, riêng phần đường giao thông đạt khoảng 28% giá trị toàn hạng mục. Dự kiến việc thi công 2 hạng mục này sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020.

Riêng phần giải phóng mặt bằng cho dự án do UBND huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư. Đến thời điểm này, huyện Nhơn Trạch đã chi trả tiền đền bù cho 125/132 hộ nằm trong diện di dời, giải tỏa để phục vụ dự án. Riêng 7 hộ còn lại chưa bàn giao hết mặt bằng nhưng do không nằm trong phạm vi các hạng mục đang xây dựng nên không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều