Báo Đồng Nai điện tử
En

Đòi tiền theo kiểu "giang hồ", các bị cáo lãnh án nặng

05:11, 23/11/2019

(ĐN)- Ngày 22-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại TP.Biên Hòa gồm: Lê Đình Cường (32 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 12 năm tù; Ngô Duy Khánh (27 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) 8 năm tù; Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) 7 năm tù; Vũ Thanh Dương (24 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp); Vũ Đại Lợi (26 tuổi, ngụ phường Hố Nai); Mai Thế Hải (28 tuổi, ngụ phường Tràng Dài) cùng lãnh mức án 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

 

 

(ĐN)-  Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại TP.Biên Hòa gồm: Lê Đình Cường (32 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 12 năm tù; Ngô Duy Khánh (27 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) 8 năm tù; Nguyễn Văn Nam (25 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) 7 năm tù; Vũ Thanh Dương (24 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp), Vũ Đại Lợi (26 tuổi, ngụ phường Hố Nai) và Mai Thế Hải (28 tuổi, ngụ phường Tràng Dài) cùng lãnh mức án 6 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, anh Dương Đăng Khoa (32 tuổi) là giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư Tín An Phát (gọi tắt Công ty Tín An Phát, trụ sở tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành). Vào tháng 12-2017, anh Khoa có đăng thư mời các khách hàng cùng hợp tác đầu tư vào dự án phân lô, bán nền tại khu dân cư An Phước (huyện Long Thành).

Trong thời gian thực hiện dự án, anh Khoa có quen biết với Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Do cần vốn làm ăn nên anh Khoa thỏa thuận với anh Tuấn là nếu Tuấn giới thiệu khách hàng giao dịch thành công việc sang nhượng hoặc góp vốn vào dự án phân lô bán nền số tiền 15 tỷ đồng thì anh Khoa trích thưởng cho Tuấn 2%, nếu giá trị hợp đồng là 17 tỷ đồng thì anh Khoa trích thưởng 1,5 tỷ đồng.

Đến ngày 17-12-2017, anh Tuấn giới thiệu khách hàng góp vốn 35 tỷ đồng cho anh Khoa. Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng chỉ góp vốn 12 tỷ đồng và mới đưa trước 2 tỷ đồng. Sau đó, anh Khoa đã trích 500 triệu đồng tiền thưởng cho Tuấn. Tuấn đem chuyện này kể cho Phạm Đình Vinh và Cường nghe. Cho rằng số tiền trích thưởng Tuấn được nhận phải là 1,5 tỷ đồng nên Vinh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh Khoa.

Vào ngày 18-12, tại quán cà phê Amy (TP.Biên hòa), Vinh đã rủ Cường, Khánh, Nam, Dương, Lợi, Hải đến Công ty Tín An Phát đòi anh Khoa phải trả lại số tiền 1,5 tỷ đồng mà Vinh cho là tiền anh Khoa đang nợ Tuấn. Đến tối cùng ngày, tại Công ty Tín An Phát, Cường, Nam, Dương, Lợi, Hải đã có hành vi dùng vũ lực khống chế, buộc anh Khoa phải miễn cưỡng giao số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, các đối tượng buộc anh Khoa phải viết giấy vay mượn số tiền 1 tỷ đồng đến ngày 19-12-2017 phải trả.

Trong đó, Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi; Khánh, Nam, Dương, Lợi, Hải là người giúp sức thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Sau khi lấy được tiền, các đối tượng chia nhau tiêu xài và ăn uống, số còn lại thì Vinh giữ. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9-2018, các đối tượng Cường, Khánh, Nam, Dương, Lợi, Hải đã bị bắt giữ. Riêng Vinh sau khi gây án đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và sẽ xử lý sau.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều