Báo Đồng Nai điện tử
En

Cưỡng chế thu hồi khu đất công bị lấn chiếm trên đường Nguyễn Ái Quốc

02:11, 06/11/2019

(ĐN) - Sáng 6-11, Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Biên Hòa phối hợp  UBND phường Trung Dũng tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi khu đất công do Công ty TNHH Cây xanh hoa kiểng Tám Hậu lấn chiếm trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc phường Trung Dũng.

 

(ĐN) - Sáng 6-11, Đội Quản lý trật tự đô thị TP.Biên Hòa phối hợp  UBND phường Trung Dũng tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế, thu hồi khu đất công do Công ty TNHH Cây xanh hoa kiểng Tám Hậu lấn chiếm trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn thuộc phường Trung Dũng.

Xe tải trang bị cần cẩu đã được điều tới hiện trường để lực lượng chức năng di dời toàn bộ cây hoa kiểng ra khỏi khu đất bị lấn chiếm
Lực lượng chức năng điều xe tải có trang bị cần cẩu tới hiện trường để di dời toàn bộ cây hoa kiểng ra khỏi khu đất bị lấn chiếm

Theo đó, khu đất công có diện tích hơn 700m2 nằm dọc đường Nguyễn Ái Quốc đã bị ông Nguyễn Văn Tám, Giám đốc Công ty TNHH Cây xanh hoa kiểng Tám Hậu lấn chiếm để kinh doanh cây hoa kiểng nhiều năm nay và dựng tạm công trình nhà ở trái phép. Chính quyền địa phương mặc dù đã tuyên truyền, vận động phía công ty tự tháo gỡ công trình tạm và di dời hàng hóa hoa cây kiểng ra khỏi khu đất để trả lại hiện trạng ban đầu, nhưng phía công ty không chấp hành, nên Đội Quản lý trật tự Đô thị TP.Biên Hòa và UBND phường Trung Dũng đã áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Ngay trong buổi sáng, toàn bộ cây hoa kiểng và công trình nhà ở dựng tạm trong khu đất đã được di dời, tháo gỡ hoàn toàn ra khỏi khu đất. Sau khi hoàn thành công tác cưỡng chế, khu đất công hơn 700m2 đã được thu hồi và bàn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Đồng Nai quản lý.

Tin và ảnh: Khắc Thiết

Tin xem nhiều