Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin Công đoàn

10:11, 11/11/2019

(ĐN)- Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong đoàn viên, người lao động năm nay sẽ được chia làm 3 đợt: đợt 1 ngày 9-11 đến 23 giờ ngày 16-11; đợt 2 từ 0 giờ ngày 17-11 đến 23 giờ ngày 23-11 và đợt 3 từ 0 giờ ngày 24 -11 đến 23 giờ ngày 30-11.

Thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng chống tội phạm

(ĐN)- Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật phòng chống tội phạm trong đoàn viên, người lao động năm nay sẽ được chia làm 3 đợt: đợt 1 ngày 9-11 đến 23 giờ ngày 16-11; đợt 2 từ 0 giờ ngày 17-11 đến 23 giờ ngày 23-11 và đợt 3 từ 0 giờ ngày 24 -11 đến 23 giờ ngày 30-11.

Đối tượng tham gia là các cán bộ Công đoàn các cấp, đoàn viên Công đoàn ở các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh (kể cả các công đoàn cơ sở không thuộc phạm vi quản lý của Liên đoàn Lao động); các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; người lao động là người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến, cuộc thi sẽ được tổng kết và trao giải vào ngày 8-12. Ban tổ chức sẽ trao 12 giải cá nhân/đợt, 2 giải tập thể (tính cả 3 đợt) và giải thưởng ngày cho 10 thí sinh có điểm số cao nhất mỗi ngày.

Thảo Lâm

Nhiều khoản có lợi cho người lao động

(ĐN)- Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH sản xuất đồ mộc Chien Việt Nam (Khu công nghiệp Tam Phước, TP.Biên Hòa) cho biết, để chăm lo đời sống người lao động (NLĐ) tốt hơn, doanh nghiệp thường xuyên cải thiện phúc lợi với nhiều khoản có lợi cho NLĐ như: thực hiện mua và chi trả 100% bảo hiểm thân thể cho NLĐ, lao động nữ có con nhỏ được phụ cấp 100 ngàn đồng/tháng; NLĐ có sáng kiến được thưởng đột xuất từ 500 ngàn đồng đến 5 triệu đồng/sáng kiến, trao quà cho NLĐ trong dịp lễ 200 ngàn đồng/người. Ngoài ra, còn phụ cấp tiền bảo dưỡng máy móc, phòng cháy chữa cháy và trả 100% lương cho công nhân vào các ngày nghỉ khi có người thân bị bệnh, mất...

Lan Mai

Hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(ĐN)- Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Tokin Electronics Việt Nam (Khu công nghiệp Long Bình, TP.Biên Hòa) vừa hỗ trợ cho gia đình chị Hoàng Thị Xuân số tiền hơn 22 triệu đồng. Chị Xuân có con nhỏ bị bệnh tim phải mổ với dự kiến chi phí 90 triệu đồng (sau khi đã được bảo hiểm hỗ trợ thanh toán). Số tiền trên được Công đoàn phát động quyên góp trong toàn thể NLĐ công ty để cùng chung tay giúp đỡ NLĐ có hoàn cảnh khó khăn sớm ổn định cuộc sống và an tâm gắn bó với công ty. 

Khánh Linh

Tin xem nhiều