Báo Đồng Nai điện tử
En

Chữa trị cho bệnh nhân bị xương cá đâm thủng ruột

09:11, 03/11/2019

(ĐN)- Ngày 2-11, Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP.Biên Hòa) cho hay, bệnh viện vừa mổ nội soi gắp xương cá dài 2,5cm và khâu phần ruột bị chiếc xương cá đâm thủng.

(ĐN)- Ngày 2-11, Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP.Biên Hòa) cho hay, bệnh viện vừa mổ nội soi gắp xương cá dài 2,5cm và khâu phần ruột bị chiếc xương cá đâm thủng.

(ĐN) - Ngày 2-11, Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark cho hay, bệnh viện vừa mổ nội soi gắp xương cá dài 2,5 cm và khâu phần ruột bị chiếc xương cá này đâm thủng.
Chiếc xương cá gây nhiễm trùng ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: K.Ngọc

Trước đó, đêm 1-11, ông Phạm Văn Mai (ngụ tại phường Phước Tân, TP.Biên Hòa) nhập viện cấp cứu trong tình trạng bụng đau quặn từng cơn và sốt. Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám, siêu âm và xét nghiệm cho bệnh nhân.

Kết quả, trong ổ bụng bệnh nhân chứa nhiều dịch, quai ruột giãn, bác sĩ nghi ngờ ổ bệnh nhân bị nhiễm trùng ổ bụng. Tiến hành mổ nội soi cho bệnh nhân, các bác sĩ phát hiện và gắp 1 chiếc xương cá dài 2,5cm (xương phần bụng cá). Chiếc xương cá chính là thủ phạm gây ra tình trạng nhiễm trùng ổ bụng do thủng ruột.

Được biết, trước 2 ngày nhập viện, ông Mai ăn lẩu cá. Hiện sức khỏe ông Mai đã ổn định và chuẩn bị xuất viện.

Khánh Ngọc

Tin xem nhiều