Báo Đồng Nai điện tử
En

Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

08:11, 22/11/2019

(ĐN) - Đó là chủ đề Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 vừa được Sở Lao động - thương binh và xã hội (Chủ nhiệm Chương trình 8) và UBND huyện Trảng Bom phối hợp tổ chức phát động vào sáng 22-11, tại huyện Trảng Bom.

(ĐN) - Đó là chủ đề Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 vừa được Sở Lao động - thương binh và xã hội (Chủ nhiệm Chương trình 8) và UBND huyện Trảng Bom phối hợp tổ chức phát động vào sáng 22-11, tại huyện Trảng Bom.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Kiều Oanh cho biết sau 10 năm Luật Bình đẳng giới có hiệu lực, nhận thức về bình đẳng giới đã có sự chuyển biến tích cực, vai trò của phụ nữ và nam giới trong gia đình và ngoài xã hội đã có những thay đổi tích cực. Hình ảnh những người phụ nữ tự tin, vươn lên khẳng định mình; nam giới sẵn sàng chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc con cái, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia học tập, công tác, cống hiến tài năng cho xã hội ngày càng nhiều.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác bình đẳng giới vẫn còn những thách thức, trở ngại. Một bộ phận phụ nữ vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận việc làm đòi hỏi trình độ chuyên môn kỹ thuật cao; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo còn thấp. Đặc biệt, bạo lực trên cơ sở giới, nhất là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái còn diễn biến phức tạp…

Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm nay với chủ đề Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nhằm huy động các tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Để tháng hành động đạt hiệu quả, từ ngày 15-11 đến 15-12, các cấp, các ngành sẽ tập trung công tác truyền thông, nâng cao năng lực thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; triển khai các hoạt động phòng chống bạo lực trên cơ sở giới...

Nga Sơn

Tin xem nhiều