Báo Đồng Nai điện tử
En

Vừa mãn hạn tù lại tiếp tục đi gây án

12:10, 09/10/2019

(ĐN)- Ngày 9-10, Công an phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, là đối tượng sống lang thang) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục xác minh theo thẩm quyền.

(ĐN)- Ngày 9-10, Công an phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa đã lập hồ sơ chuyển đối tượng Nguyễn Văn Hùng (24 tuổi, là đối tượng sống lang thang) cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục xác minh theo thẩm quyền.

Theo xác minh ban đầu, rạng sáng cùng ngày, khi đi bộ ngang qua nhà kho của một công ty đóng tại KP.3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Hùng lẻn vào trong thì thấy ông H. là bảo vệ đang ngủ tại đây. Bị bảo vệ phát hiện, Hùng rút dao mang theo trong người đe dọa hỏi “xin tiền” nhưng ông H. bảo không có.

Ngồi lân la một lúc, Hùng phát hiện ông H. có cất một số tiền gần bình nước gần đó nên lẻn lấy rồi tìm cách tẩu thoát.

Sau khi đối tượng bỏ đi ông H. kiểm tra thì phát hiện số tiền hơn 500 ngàn đồng của mình đã bị Hùng lấy trộm nên báo cho tổ phòng chống tội phạm Công an phường Tân Hiệp. Qua đặc điểm nhận dạng, đến khoảng 1 giờ cùng ngày tổ tuần tra Công an phường Tân Hiệp và CLB phòng chống tội phạm đã phát hiện Hùng đang đi bộ ở khu vực cây xăng ở KP.4, phường Tân Hiệp nên đưa về làm việc.

Qua xác minh, bước đầu Hùng khai đã thủ sẵn hai con dao trong người để đi cướp tài sản. Hùng cũng thừa nhận đã vào khống chế ông H. để cướp nhưng sau đó lại lẻn lấy trộm tiền của ông này.

Cơ quan công an cũng xác định Hùng vừa mãn hạn tù 7 năm về tội cướp tài sản. Ngoài ra đối tượng đã từng bị đưa vào trường giáo dưỡng từ năm 2011.

T.D

 

 

Tin xem nhiều