Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh

11:10, 03/10/2019

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 2-10, tại trụ sở Truyền hình Quốc hội Việt nam, số 35 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365FM giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Đồng Nai.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, chiều ngày 2-10, tại trụ sở Truyền hình Quốc hội Việt Nam, số 35, Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365FM giữa Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Đồng Nai.

Toàn cảnh buổi trao đổi, thông nhất nội dung hợp tác
Toàn cảnh buổi trao đổi, thông nhất nội dung hợp tác

Tham gia Lễ ký kết hợp tác có lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam; lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng, chuyên môn của 2 đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Minh Tuấn, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện hai bên cùng hợp tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn đánh giá cao vai trò và sự ảnh hưởng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai trong công tác thông tin tuyên truyền nội tỉnh và khu vực...
Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn đánh giá cao vai trò và sự ảnh hưởng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai trong công tác thông tin tuyên truyền nội tỉnh và khu vực...

Ông Vũ Minh Tuấn cho biết, việc ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong tiến trình phát triển của cả hai bên, đặt dấu mốc cho bước chuyển mình của phát thanh trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để Truyền hình Quốc hội Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về các hoạt động của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Cùng với đó, sự hợp tác sẽ làm phong phú thêm các nội dung chương trình phát thanh tỉnh Đồng Nai, giúp cử tri, người dân hiểu sâu sắc thêm về Quốc hội, đại biểu Quốc hội nói chung, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai Trần Nam Đông bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện để Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai thống nhất đi đến ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh
Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai Trần Nam Đông cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã tạo điều kiện để Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai thống nhất đi đến ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh

Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn mong muốn, thời gian tới, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai cùng phát huy tất cả tiềm năng sẵn có cũng như lợi thế để xây dựng những chương trình phát thanh chất lượng cao, tiếp tục đưa phát thanh trở nên gần gũi hơn, thân quen hơn và dành được sự tin yêu của đông đảo công chúng, thính giả, đặc biệt là với cử tri nội tỉnh.

Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ của Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Hương Giang và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai Trần Nam Đông thực hiện ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365 FM
Giám đốc Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ của Truyền hình Quốc hội Việt Nam Lê Hương Giang và Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai Trần Nam Đông thực hiện ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365 FM

Bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Truyền hình Quốc hội Việt Nam, ông Trần Nam Đông, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai cho biết, việc ký kết hợp tác này thể hiện sự tin tưởng vững chắc của Truyền hình Quốc hội Việt Nam với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai trong hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh.

 

Lễ ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365 FM với sự tham dự của lãnh đạo cùng đại diện các phòng, ban chức năng, chuyên môn 2 đơn vị

Lễ ký kết hợp tác sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365 FM với sự tham dự của lãnh đạo cùng đại diện các phòng, ban chức năng, chuyên môn 2 đơn vị

Việc ký kết hợp tác này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quá trình không ngừng phát triển, đổi mới nội dung và phương thức phát sóng của Đài Đồng Nai. Ông Trần Nam Đông cũng hy vọng, thời gian tới, 2 đơn vị sẽ không ngừng trao đổi, hợp tác thêm trên nhiều lĩnh vực…

Chương trình ký kết hợp tác giữa 2 đơn vị về sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh liên kết 365FM có thời hạn trong vòng 8 năm. Theo Tổng giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn, ngoài Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Đồng Nai, đại diện cho khu vực miền Đông, thì đây sẽ là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác dài hạn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam với các Đài phát thanh khu vực khác, bao gồm miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Bắc.

Theo quochoi.vn

Tin xem nhiều