Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 25-10-2019

11:10, 24/10/2019

Thông tin nhiều nông dân bỏ cây mía; Quốc hội làm việc về Sân bay Long Thành; Tân Phú, Định Quán tích cực chi hỗ trợ cho người dân sau mưa lũ; xuất hiện nhiều tin nhắn mời chào làm bằng giả… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3703 ra ngày 25-10-2019.

Bìa số báo ra ngày 25-10-2019
Bìa số báo ra ngày 25-10-2019

Thông tin nhiều nông dân bỏ cây mía; Quốc hội làm việc về Sân bay Long Thành; Tân Phú, Định Quán tích cực chi hỗ trợ cho người dân sau mưa lũ; xuất hiện nhiều tin nhắn mời chào làm bằng giả… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3703 ra ngày 25-10-2019.

* Nhiều nông dân bỏ mía, vì đâu?

Theo nông dân trồng mía trong tỉnh, niên vụ này, Nhà máy đường TTC Biên Hòa - Trị An (xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu) sẽ tạm ngừng sản xuất. Trước thực trạng nhiều nhà máy chế biến đường ở các tỉnh, thành đóng cửa hoặc đối diện với nguy cơ phá sản, nông dân nhiều nơi đã bỏ cây mía vì ngành mía đường nội địa yếu thế cạnh tranh khi bước vào hội nhập.

* Chỉ đạo quyết liệt để dự án Sân bay Long Thành hoàn thành đúng tiến độ

Chiều 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra về nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

* Sau đợt mưa lũ lớn tại 2 huyện Tân Phú, Định Quán: Cần quan tâm chi trả hỗ trợ sớm cho dân

Tổng thiệt hại về tài sản trong đợt mưa lũ từ ngày 8 đến 12-8 vừa qua tại 2 huyện Tân Phú, Định Quán gồm: gần 3,5 ngàn hécta cây trồng bị ngập, trên 4,3 ngàn tấn cá bị chết hoặc cuốn trôi… với tổng số tiền thiệt hại ước tính trên 400 tỷ đồng. Thời gian qua, 2 địa phương trên đã tích cực thực hiện công tác thống kê thiệt hại của người dân và đang lập hồ sơ để chi hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại.

* Công khai gửi tin nhắn tiếp thị làm bằng giả

Thời gian gần đây, nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại của các nhà mạng nhận được những tin nhắn từ các số máy lạ tiếp thị dịch vụ làm bằng cấp giả, chào mời mua bằng tốt nghiệp, giấy tờ tùy thân với giá phải chăng, giao nhanh, uy tín, bảo mật… Ngoài việc gây phiền hà thì những tin nhắn trên còn gây lo ngại cho nhiều người nhận bởi nó có nội dung tiếp thị cho hoạt động phi pháp.

* Chưa thể liên thông kết quả xét nghiệm

Cách đây 2 năm, Bộ Y tế đã đưa ra lộ trình liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế. Nhưng đến nay, bệnh nhân vẫn trong tình trạng đi khám cơ sở y tế nào thì phải xét nghiệm tại cơ sở đó. Các cơ sở không chấp nhận kết quả xét nghiệm của nhau khiến bệnh nhân thêm phần tốn kém, mất thời gian chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm.

* Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lao động

Tính đến nay, trên địa bàn Đồng Nai có trên 34 ngàn tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy đăng ký kinh doanh với trên 1,2 triệu lao động đang làm việc. Thời gian qua, các sở, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

* Ngày thứ bảy yêu thương

Ngày thứ bảy yêu thương là hoạt động đã được tổ chức thường xuyên từ 3 năm nay, do Chi đoàn Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai phụ trách. Ngoài việc trang bị kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, chương trình còn tổ chức những hoạt động vui chơi, văn hóa - văn nghệ phù hợp được các học sinh của Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai hào hứng đón nhận.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều