Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 24-10-2019

11:10, 23/10/2019

Thông tin các cơ sở y tế trong tỉnh sắp vượt dự toán bảo hiểm y tế; Đồng Nai quy hoạch thêm hơn 5 ngàn hécta đất công nghiệp; tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường Bùi Văn Hòa; hơn 40 năm đi đòi đất của một gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3702 ra ngày 24-10-2019.

Bìa số báo ra ngày 24-10-2019
Bìa số báo ra ngày 24-10-2019

Thông tin các cơ sở y tế trong tỉnh sắp vượt dự toán bảo hiểm y tế; Đồng Nai quy hoạch thêm hơn 5 ngàn hécta đất công nghiệp; tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của đường Bùi Văn Hòa; hơn 40 năm đi đòi đất của một gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3702 ra ngày 24-10-2019.

* Giải quyết vượt dự toán bảo hiểm y tế: Cần tiếng nói chung

Còn hơn 2 tháng nữa mới hết năm 2019 nhưng đến thời điểm này, các cơ sở y tế trong tỉnh có hợp đồng với cơ quan Bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đã sử dụng hơn 94% kinh phí khám, chữa bệnh BHYT của cả năm mà Chính phủ giao. Với tình hình hiện nay, ngành Y tế chắc chắn sẽ tiếp tục vượt dự toán kinh phí khám, chữa bệnh BHYT.

* Quy hoạch thêm hơn 5 ngàn hécta đất công nghiệp

Ngày 23-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương liên quan về việc bổ sung quy hoạch mở rộng, đầu tư mới các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh. Theo đề xuất của các địa phương, trong giai đoạn tới, Đồng Nai sẽ bổ sung thêm hơn 5 ngàn hécta đất phát triển công nghiệp.

* Đường Bùi Văn Hòa “chắp vá” đến bao giờ?

Hiện nay, tuyến đường Bùi Văn Hòa nối từ quốc lộ 1 sang quốc lộ 51 thuộc TP.Biên Hòa vừa chật hẹp lại vừa xuống cấp. Nhiều năm nay, người dân mong ngóng tuyến đường huyết mạch này sớm được đầu tư nhằm đảm bảo an toàn và đáp ứng nhu cầu giao thông.

* Siết chặt kỷ luật công vụ cuối năm

Cuối năm là thời điểm cán bộ, công chức dễ chểnh mảng với nhiệm vụ được giao, dễ sa đà vào hội họp vui chơi. Sở Nội vụ đang tăng cường công tác kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính cuối năm tại các đơn vị từ tỉnh đến các phường, xã nhằm kịp thời chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong chấp hành nền nếp công vụ.

* Trường ta “mướn” thầy Tây

Hiện nay, nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động hợp đồng với giáo viên người nước ngoài tăng cường dạy kỹ năng tiếng Anh cho học sinh nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở môn học này. Điều này đã tạo hứng khởi cho học sinh, đồng thời nhiều phụ huynh cũng cảm thấy an tâm hơn.

* Hơn 40 năm đi đòi đất

Trong suốt hơn 40 năm qua, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Vàng (ngụ thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) vẫn kiên trì “gõ cửa” các cấp chính quyền và cơ quan chức năng từ địa phương đến Trung ương để mong nhận lại đầy đủ phần đất bị tịch thu từ sau ngày 30-4-1975. Đây cũng là vụ việc khiếu kiện kéo dài trên địa bàn huyện Long Thành và cho đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều