Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 16-10-2019

10:10, 15/10/2019

Thông tin về những bất cập trong việc triển khai thu phí không dừng; nâng chất hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong cán bộ, đảng viên; nhiều thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; xu hướng sản xuất – kinh doanh các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3695 ra ngày 16-10-2019.

Bìa số báo ra ngày 16-10-2019
Bìa số báo ra ngày 16-10-2019

Thông tin về những bất cập trong việc triển khai thu phí không dừng; nâng chất hoạt động kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm trong cán bộ, đảng viên; nhiều thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng; xu hướng sản xuất – kinh doanh các dòng sản phẩm thân thiện với môi trường… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3695 ra ngày 16-10-2019.

* Loay hoay với thu phí không dừng

Việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng là một chủ trương lớn của Chính phủ, khi thực hiện đồng loạt sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm thanh toán tiền mặt… Tuy nhiên, sau 3 năm triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, trong khi thời hạn buộc phải thu phí tự động không dừng đã cận kề.

* Hướng tới tiêu dùng “xanh”

Hiện nay, xu hướng sản xuất - kinh doanh ngày càng hướng tới các tiêu chí đảm bảo chất lượng, giá cả cạnh tranh nhưng không gây hại đến môi trường đang trở nên phổ biến hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng chú trọng hơn đến việc sản xuất - kinh doanh các dòng sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường.

* Nâng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh đang nỗ lực nâng chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới theo quan điểm của Đảng, có trọng tâm, trọng điểm và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Từ đó, trực tiếp góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

* Chú trọng tuyên truyền nâng cao kiến thức cho công nhân

Thời gian qua, mặc dù các cấp Công đoàn cùng ngành chức năng đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức cho công nhân tại các doanh nghiệp, thế nhưng, nhận thức của một bộ phận công nhân vẫn còn hạn chế. Do vậy, nhiều công nhân dễ rơi vào các vấn nạn xã hội như: vay “tín dụng đen”, bị kẻ xấu lợi dụng... để lại nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.

* Cảnh giác trước chiêu thức chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Trước tình trạng một số khách hàng bị mất cắp thông tin tài khoản ngân hàng, bị lừa đảo chuyển tiền… trong thời gian qua, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Phạm Quốc Bảo khuyến cáo “Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ ngân hàng hiện đại, các hình thức lừa đảo, tội phạm công nghệ cao cũng có xu hướng gia tăng cả về số lượng và hình thức”.

* Tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia ở Bali

Ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có chiến thắng dễ dàng như dạo chơi với tỷ số 3-1 ngay trên sân Indonesia. Thậm chí, lẽ ra Việt Nam hoàn toàn có thể thắng Indonesia với 4 bàn cách biệt để đoạt ngôi đầu bảng sau chiến thắng bất ngờ của Thái Lan trước UAE.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều