Báo Đồng Nai điện tử
En

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai ra ngày 11-10-2019

11:10, 10/10/2019

Nội dung về ý nghĩa của bài báo Dân Vận được Bác Hồ viết tròn 70 năm trước; UBND tỉnh ra thông cáo báo chí về tình hình giải ngân Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành; Đồng Nai xử lý nghiêm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội; Xét xử vụ thất thoát gần 79 tỷ đồng tại Công ty xổ số Đồng Nai… là những thông tin nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3691 ra ngày 11-10-2019.

Bìa số báo ra ngày 11-10-2019
Bìa số báo ra ngày 11-10-2019

Thông tin về ý nghĩa của bài báo Dân Vận được Bác Hồ viết tròn 70 năm trước; UBND tỉnh ra thông cáo báo chí về tình hình giải ngân Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành; Đồng Nai xử lý nghiêm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội; Xét xử vụ thất thoát gần 79 tỷ đồng tại Công ty xổ số Đồng Nai… là những nội dung nổi bật trên Báo Đồng Nai số 3691 ra ngày 11-10-2019.

* 70 năm bài báo Dân vận của Bác Hồ (15-10-1949 – 15-10-2019): Nước ta là nước dân chủ

Năm nay, tròn 70 năm Bác Hồ viết bài báo Dân vận, đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-10-1949, với bút danh X.Y.Z. Bài báo rất ngắn, tròn 620 chữ, kể cả tựa bài và tên tác giả. Thế nhưng, đó là sự đúc kết những tư tưởng chính trị, văn hóa quan trọng bậc nhất của Hồ Chí Minh về Nhân dân, thể chế, đội ngũ cầm quyền… của một đất nước.

* Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Vì sao chậm giải ngân hơn 11 ngàn tỷ đồng?

UBND tỉnh vừa có thông cáo báo chí khẳng định, việc giải ngân nguồn vốn đầu tư đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành chậm là do nguyên nhân khách quan. Hiện nay, tỉnh đang tập trung tối đa công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất cho toàn bộ dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

* Xử lý nghiêm tội trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội cục bộ trong 9 tháng của năm 2019 trên địa bàn Đồng Nai vẫn ở mức cao, thời gian nợ kéo dài. Trong tổng số 495,5 tỷ đồng tiền nợ bảo hiểm, có 357,1 tỷ đồng là nợ bảo hiểm xã hội. Do không được hưởng quyền lợi chính đáng nên việc người lao động tìm đến các cơ quan quản lý nhà nước để khiếu nại việc bị chủ doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng BHXH diễn ra khá phổ biến.

* Cần cơ chế “hút vốn” cho hạ tầng

Nhu cầu vốn cho xây dựng hạ tầng giao thông là rất lớn, nhưng nếu chỉ dựa vào ngân sách thì sẽ rất khó khăn. Do vậy, cần có những cơ chế để “hút” được vốn từ xã hội để đầu tư cho lĩnh vực này. Đa dạng nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng giao thông cũng là vấn đề đang được Bộ Giao thông – vận tải tìm cách giải quyết.

* Xét xử vụ thất thoát gần 79 tỷ đồng tại Công ty xổ số Đồng Nai

Ngày 10-10, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo gây thất thoát gần 79 tỷ đồng tại Công ty xổ số Đồng Nai. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Minh (nguyên Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên) đã chiếm đoạt số tiền gần 4,2 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thùy Oanh (nguyên Kế toán trưởng) chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng. Số tiền còn lại được bị cáo Minh chỉ đạo chi cho 72 người lao động của công ty.

* Phản ảnh vi phạm trật tự đô thị qua ứng dụng điện thoại

Thay vì phải lên tận nơi hoặc có đơn thư phản ảnh các vấn đề liên quan đến vi phạm trật tự đô thị tới cơ quan chức năng, thì khoảng hơn 1 tháng nay, người dân TP.Biên Hòa chỉ cần chụp hình rồi gửi qua ứng dụng điện thoại “Biên Hòa trực tuyến”, cơ quan chức năng của thành phố sẽ lập tức nhận được thông tin và có biện pháp xử lý kịp thời.

Cùng nhiều thông tin đặc sắc, thiết thực khác...

BĐN

Tin xem nhiều