Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục đưa quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững

03:10, 22/10/2019

(ĐN) - Thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời gian tới tại hội nghị báo cáo viên tháng 10 tổ chức vào sáng 22-10, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh đặc biệt nhấn mạnh đến việc giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định bên ngoài để tập trung cho phát triển đất nước, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả hơn.

 

(ĐN) - Thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta thời gian tới tại hội nghị báo cáo viên tháng 10 tổ chức vào sáng 22-10, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh đặc biệt nhấn mạnh đến việc giữ vững và củng cố môi trường hòa bình, ổn định  bên ngoài để tập trung cho phát triển đất nước, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả hơn.

Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, xử lý tốt các vấn đề phát sinh trong quan hệ với các nước lớn, các nước láng giềng và khu vực. Tập trung tạo dựng mạng lưới đối tác, bạn bè ngày càng thực chất, tiếp tục đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Xử lý tốt, thỏa đáng các vấn đề dân tộc – quốc tế có liên quan trực tiếp đến an sinh, phát triển của đất nước, như tôn giáo, sắc tộc, dân chủ, nhân quyền, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ… Chủ động tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, đổi mới từ bên trong để tham gia có hiệu quả các hiệp định thương mại đã và sẽ ký kết.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cũng lưu ý đến 5 nội dung cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thời gian tới, trong đó chú trọng đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí cùng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong cuộc đấu tranh này.

Dịp này, hội nghị cũng đã nghe Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phan Sỹ Anh trình bày chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

N.P

 

Tin xem nhiều