Báo Đồng Nai điện tử
En

Thuê ôtô rồi đem đi cầm cố, bị cáo lãnh 15 năm tù

02:10, 25/10/2019

(ĐN)- Ngày 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (43 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu gi...

 

(ĐN)- Ngày 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu (43 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng cộng hình phạt mà bị cáo Hiếu phải nhận là 15 năm tù.

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hình sự
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hình sự

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe, hợp đồng mua bán xe và công chứng giả rồi mang đi cầm cố kiếm tiền tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, Hiếu đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa đảo. Cụ thể, vào ngày 20-7, tại Phường Hố Nai (TP Biên Hoà), Hiếu thuê xe ô tô biển số 60S-6494 (trị giá gần 280 triệu đồng) của ông Vũ Trọng Hiền (phường Hố Nai, TP.Biên Hòa). Sau khi thuê xe và làm được giấy tờ giả, bị cáo đã đem xe đi cầm lấy 150 triệu đồng tiền tiêu xài.

Ngày 16-9-2015, cũng bằng thủ đoạn trên, Hiếu thuê xe ô tô biển số 60A - 194.85 (trị giá gần 500 triệu đồng) của ông Đặng Ngọc Ánh (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) rồi đem đi cầm lấy 360 triệu đồng. Sau đó, Hiếu bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt theo lệnh truy nã.

Tại toà, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt. Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Khi phạm tội, Hiếu hoàn toàn nhận thức được đầy đủ về hành vi của mình nên cần xử mức án nghiêm nhằm răn đe và phòng ngừa chung.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều