Báo Đồng Nai điện tử
En

Thúc đẩy dự án dán nhãn sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai

03:10, 02/10/2019

(ĐN) - Ngày 2-10, tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, UBND tỉnh và Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo "Thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam".

 

(ĐN) - Ngày 2-10, tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, UBND tỉnh và Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo "Thúc đẩy nhãn sinh thái dựa trên học tập chuyển đổi tại các Khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam chủ trì hội thảo
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam cùng chủ trì hội thảo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Trưởng ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai và GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban quốc gia MAB Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các khu dự trữ sinh quyển trên cả nước, lãnh đạo các sở, ngành...

Tại hội thảo, các chuyên gia về dự trữ sinh quyển đã trình bày các vấn đề liên quan đến dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá và quy định, quy chế sử dụng nhãn sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai; đề xuất ý kiến của các sở, ngành liên quan đến sở hữu công nghiệp, nhãn hiệu chứng nhận, các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm liên quan cần gắn nhãn; tham luận xây dựng chỉ dẫn địa lý cho một số sản phẩm nông nghiệp…

Phát biểu tại hội thảo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp cho biết, hội thảo lần này là một trong những hoạt động quan trọng đối với dự án dán nhãn sinh thái tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Trong thời gian qua, Ban quản lý Khu Dự trự sinh quyển thế giới Đồng Nai đã phối hợp với Ủy ban quốc gia MAB Việt Nam và Văn phòng UNESCO Hà Nội bước đầu xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí cho các sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai (là nhãn hiệu độc quyền sử dụng logo Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai được UBND tỉnh cấp phép) và Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Trong đó, tiêu chí chung đối với sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận này là những sản phẩm, dịch vụ xuất xứ tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, thân thiện với môi trường, an toàn, vệ sinh, có lợi cho người tiêu dùng…

Tin, ảnh: Lam Phương

Tin xem nhiều