Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp chặt chẽ giữa Biên phòng cửa khẩu với các cảng thuộc Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương

09:10, 15/10/2019

Chiều 15-10, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu với Ban Giám đốc các cảng thuộc địa bàn quản lý, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp với lãnh đạo 12 cảng trên địa bàn.

 

Chiều 15-10, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu với Ban Giám đốc các cảng thuộc địa bàn quản lý, đồng thời ký kết Quy chế phối hợp với lãnh đạo 12 cảng trên địa bàn.

Lãnh đạo Biên phòng tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc
Lãnh đạo Biên phòng tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc

Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phụ trách 66 bến cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng cá nằm trên luồng hàng hải các sông Dinh, sông Cái Mép-Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Đồng Nai, 9 cảng dầu không bến ngoài khơi và sân bay Vũng Tàu thuộc địa bàn 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là địa bàn quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều khu công nghiệp, cơ sở dầu khí và là cửa ngõ giao thương lớn nhất cả nước về ngành vận tải đường biển và du lịch lữ hành. Vì vậy, với địa bàn rộng lớn như vậy đòi hỏi sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng với các cảng.

Trung tá Lê Văn Sáng, Phó Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết: Thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ (nay là Nghị định 77/2017/NĐ-CP), trong 10 năm qua, đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với 58 Ban Giám đốc cảng trên địa bàn 3 tỉnh giúp cho công tác phối hợp, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, hỗ trợ xử lý các vụ việc hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực cửa khẩu các cảng có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động của các cảng đảm bảo môi trường an toàn - thân thiện với chủ tàu, chủ hàng và hành khách…

Thời gian tới, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tích cực phối hợp với các cảng xây dựng cơ chế, hình thức, phương tiện để tăng cường khả năng trao đổi thông tin giữa các bên; xây dựng kế hoạch tuần tra chung tại các địa bàn trọng điểm để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu hoạt động xuất nhập cảnh; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện trong phòng, chống và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về trật tự xã hội, gian lận thương mại, trộm cắp tài sản và mua bán, trao đổi hàng hóa trái phép trên sông, biển.

Qua 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban Giám đốc các cảng đã phối hợp làm thủ tục và bảo vệ an toàn cho hơn 63.000 lượt tàu xuất nhập cảnh với trên 1,1 tỉ lượt khách và thuyền viên cùng hơn 3,4 tỉ tấn hàng hóa các loại. Bên cạnh đó, đã xác lập hàng chục chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh bắt giữ, khởi tố, chuyển cơ quan có thẩm quyền khởi tố 72 vụ án hình sự với hơn 200 đối tượng; lập biên bản xử lý 1.228 vụ việc vi phạm hành chính với gần 2.600 đối tượng và 22 tổ chức, xử phạt hành chính hơn 9,7 tỉ đồng.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu và Ban Giám đốc các cảng./. 

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Tin xem nhiều