Báo Đồng Nai điện tử
En

Phạt hơn 40 năm tù với 3 kẻ giết người

02:10, 02/10/2019

(ĐN)- Ngày 2-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt 3 bị cáo cùng tạm trú tại xã An Phước (huyện Long Thành) với tổng cộng 41 năm tù về tội giết người và cố ý gây thương tích. 

 

 

(ĐN)- Ngày 2-10, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng tạm trú tại xã An Phước (huyện Long Thành) gồm: Vòng Kỷ Đức (24 tuổi) 16 năm tù về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hình phạt là 20 năm tù); Bùi Nguyễn Đức Duy (25 tuổi) 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hình phạt 10 năm tù); Nguyễn Quang Dũng (24 tuổi) 9 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích (tổng hình phạt 11 năm tù).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, ngày 11-6-2017, tại khu vực đường ấp 5, xã An Phước, huyện Long Thành, nhóm Kỷ Đức, Dũng, Duy cùng bạn bè đi hát karaoke. Khi hát xong, cả nhóm đang chạy xe về thì gặp nhóm anh Nguyễn Minh Quân chở Trần Viết Đức đi cùng chiều.

 Hai nhóm chạy xe lạng lách khiêu khích lẫn nhau dẫn đến mâu thuẫn. Lúc này, Vòng Kỷ Đức liền lấy con dao bấm cùng Duy lên xe của Dũng chở đuổi theo để đánh nhau với nhóm Quân. Khi gần đến ngã ba Sáu Đúng (ngã ba hướng vào Khu công nghiệp Long Đức thuộc ấp 5, xã An Phước), cả 3 đuổi kịp nhóm Quân. Hai nhóm chạy xe song song ép xe nhau một đoạn thì đều bị té ngã.

Quân cầm nón bảo hiểm đánh nhau với Duy, trong  khi Tuấn Anh cầm đá đánh nhau với Dũng, còn Viết Đức cầm nón bảo hiểm đánh nhau với Kỷ Đức. Trong lúc xô xát, Kỷ Đức dùng dao đâm 2 nhát trúng ngực phải của Viết Đức, rồi chạy đến hỗ trợ Duy đánh và dùng dao đâm Quân 1 nhát.

Hậu quả sau vụ xô xát, anh Nguyễn Minh Quân tử vong, Trần Viết Đức bị thương tích 30%.

Tin, ảnh: Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều