Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên tục phát hiện ma túy trong nhà nghỉ

03:10, 28/10/2019

(ĐN) - Ngày 28-10, Công an phường Tam Phước đã lập hồ sơ chuyển Phạm Văn Linh (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

(ĐN) - Ngày 28-10, Công an phường Tam Phước đã lập hồ sơ chuyển Phạm Văn Linh (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số ma túy Công an phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) thu giữ trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường
Số ma túy Công an phường Tam Phước (TP.Biên Hòa) thu giữ trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường

Theo đó, tối 27-10, Công an phường Tam Phước kiểm tra phòng số 110, nhà nghỉ T.H. (đóng tại KP.Thiên Bình, phường Tam Phước) phát hiện Linh đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khám xét phòng ở của Linh, công an thu giữ 1 gói ma túy dạng đá.

Làm việc với công an, Linh khai tối cùng ngày đã đến khu vực huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) mua số ma túy trên của một đối tượng tên Cường (không rõ lai lịch) với giá gần 1 triệu đồng về để sử dụng. 

Trước đó, ngày 24-10, tại một nhà nghỉ ở KP.Long Đức 1, phường Tam Phước, Công an phường cũng bắt 2 đối tượng là Chu Trọng Mạnh (27 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Đỗ Quốc Anh (21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 28 tép ma túy đá.

Tin, ảnh: Trần Danh

Tin xem nhiều