Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng bắt người trái pháp luật

09:10, 13/10/2019

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng gồm: Trần Hoàn (29 tuổi), Đinh Thành Long (23 tuổi), Trương Thanh Lâm (20 tuổi), Trương Ngọc Thiện (22 tuổi), Trần Thanh Hà (23 tuổi) và Trương Xuân Giang (23 tuổi) đều quê tỉnh Quảng Bình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

(ĐN)- Công an TP.Biên Hòa đang lập hồ sơ xử lý 6 đối tượng gồm: Trần Hoàn (29 tuổi), Đinh Thành Long (23 tuổi), Trương Thanh Lâm (20 tuổi), Trương Ngọc Thiện (22 tuổi), Trần Thanh Hà (23 tuổi) và Trương Xuân Giang (23 tuổi) đều quê tỉnh Quảng Bình về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, anh P.H.S. (26 tuổi, quê tỉnh Bình Dương) nợ của Hoàn 50 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất. Sáng 29-9, Hòa rủ Long, Lâm, Thiện, Hà và Giang đến quán cà phê Q.T. ở phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) gặp anh S. để đòi lại tiền. Tại đây, khi thấy anh S. vào nhà vệ sinh thì Hoàn đi vào nói anh S. trả tiền. Tuy nhiên, anh S. nói lúc nào có tiền sẽ trả lại sau. Sau đó, Hoàn lấy con dao bấm đe dọa anh S. yêu cầu phải trả tiền ngay. Quá lo sợ nên anh S. gọi điện cho người nhà mang tiền đến để trả cho Hoàn.

Do chờ lâu không thấy người thân anh S. mang tiền đến nên nhóm của Hoàn đã khống chế đưa anh S. đến một căn chòi ở phường Long Bình, TP.Biên Hòa nhốt lại. Đến chiều tối cùng ngày, người thân của anh S. gọi điện cho Hoàn yêu cầu ra khu vực cầu Sập (trên quốc lộ 1, đoạn qua phường Long Bình, TP.Biên Hòa) nhận tiền. Khi Hoàn và Long đang nhận tiền thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hoàng Giang

Tin xem nhiều